Điều trị một trường hợp song sinh dính liền nhau

Bác sĩ Đào Trung Hiếu, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 1 cho biết, bệnh viện vừa tiếp nhận điều trị một cặp song sinh dính liền nhau.
Ngày 1/9, bác sĩ Đào Trung Hiếu, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 1 cho biết, bệnh viện vừa tiếp nhận điều trị một cặp song sinh dính liền nhau, được chuyển từ Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai đến Bệnh viện Nhi Đồng 1 vào ngày 31/8.

Cặp song sinh dính liền nhau là hai bé gái con đầu lòng của sản phụ Huỳnh Như Ý, 21 tuổi.

Hai bé được sinh vào sáng 31/8, theo diện mổ lấy con tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, tổng trọng lượng khi sinh là 3,7kg, dính liền ngực, bụng và dây rốn.

Theo bác sĩ Đào Trung Hiếu, các bác sĩ của Bệnh viện đang tiến hành hội chẩn để xác định các dị tật của hai bé. Hiện một bé đang phải hỗ trợ thở oxy, bé còn lại khỏe mạnh.

Dự kiến sau dịp nghỉ lễ 2/9, các bác sĩ tiếp sẽ tục hội chẩn ở tất cả các chuyên khoa liên quan và sẽ tiến hành phẫu thuật để tách cặp song sinh này./.

Mai Phương (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục