Điều trị nhóm hiệu quả với bệnh nhân ung thư vú

Kết luận của nhóm các nhà khoa học thuộc trường Đại học bang Ohio, Mỹ đăng trên tạp chí "Ung thư" ngày 17/11 khẳng định điều trị tâm lý theo nhóm không chỉ giúp các bệnh nhân ung thư vú "chống chọi" tốt hơn với căn bệnh mà còn giúp họ kéo dài sự sống.

Kết luận của nhóm các nhà khoa học thuộc trường Đại học bang Ohio, Mỹ đăng trên tạp chí "Ung thư" ngày 17/11 khẳng định điều trị tâm lý theo nhóm không chỉ giúp các bệnh nhân ung thư vú "chống chọi" tốt hơn với căn bệnh mà còn giúp họ kéo dài sự sống.

Các nhà khoa học đã nghiên cứu 227 bệnh nhân ung thư vú. Một nửa trong số này tham gia các nhóm điều trị nhỏ từ 8 đến 12 người mỗi nhóm dưới sự hướng dẫn của các bác sĩ tâm lý. Số còn lại không tham gia liệu pháp này.

Liệu pháp "điều trị theo nhóm" được áp dụng cho các bệnh nhân ung thư vú đã qua phẫu thuật và chuẩn bị bắt đầu bước vào giai đoạn hóa trị và xạ trị. Những bệnh nhân này đã tham gia vào các bài tập theo tuần trong vòng 4 tháng và tiếp đó là các bài tập theo tháng trong 8 tháng. Sau 11 năm nghiên cứu, tỷ lệ tử vong và tái phát bệnh ở những phụ nữ tham gia liệu pháp "điều trị theo nhóm" thấp hơn lần lượt là 56% và 45% so với những phụ nữ không tham gia.

Nhà khoa học Barbara Andersen, chủ nhiệm đề tài trên cho biết điều trị tâm lý theo nhóm không chỉ giúp các bệnh nhân giảm nỗi đau buồn vì bệnh tật mà còn hướng dẫn họ cách thư giãn và phát triển các kỹ năng chống đỡ với căn bệnh, cải thiện thói quen ăn uống và tập thể dục, ngăn cản việc hút thuốc và uống rượu. Do đó, các yếu tố căng thẳng thần kinh của bệnh nhân được giảm đáng kể, giúp cải thiện chức năng miễn dịch tốt hơn vì vậy sự sống được duy trì lâu hơn.

Theo bà Andersen, đây là một kết quả nghiên cứu quan trọng nhằm giúp các bệnh nhân ung thư vú có sức khỏe tốt hơn và duy trì sự sống dài hơn./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục