Đình chỉ 41 cơ sở kinh doanh thuốc không phép ở Hà Nội

Qua công tác kiểm tra, Thanh tra Sở Y tế Hà Nội đã phát hiện và đình chỉ 9 nhà thuốc, 8 quầy thuốc hành nghề không phép; Phòng y tế các quận huyện đình chỉ 24 cơ sở kinh doanh thuốc không phép...
Đình chỉ 41 cơ sở kinh doanh thuốc không phép ở Hà Nội ảnh 1Đoàn công tác của Sở Y tế Hà Nội trong một cuộc kiểm tra tại một cửa hàng bán thuốc. (Ảnh: TTXVN)

Ông Nguyễn Việt Cường, Chánh Thanh tra Sở Y tế Hà Nội cho biết, từ đầu năm đến nay, thanh tra Sở đã xử lý vi phạm, đình chỉ nhiều quầy thuốc hành nghề không phép.

Qua công tác kiểm tra, Thanh tra Sở Y tế Hà Nội đã phát hiện và đình chỉ 9 nhà thuốc, 8 quầy thuốc hành nghề không phép; Phòng y tế các quận huyện đình chỉ 24 cơ sở kinh doanh thuốc không phép...

Theo ông Nguyễn Việt Cường, sai phạm chủ yếu ở các cơ sở kinh doanh dược trên là dược sỹ vắng mặt tại thời điểm kiểm tra, kinh doanh không phép, để lẫn thực phẩm chức năng với thuốc, bán lẻ thuốc không còn nhãn mác, nhiều chủ cơ sở kinh doanh trang thiết bị y tế không có chứng chỉ đào tạo về trang thiết bị.

Công tác kiểm tra các phòng khám cho thấy, số cơ sở phòng khám tư bị xử lý vi phạm, số tiền xử phạt đều cao hơn hẳn so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, Sở Y tế Hà Nội đã đình chỉ hành nghề một cá nhân tham gia khám chữa bệnh nhưng không có giấy phép hành nghề.

Phòng y tế các quận, huyện phạt đình chỉ hành nghề đến 15 cơ sở khám chữa bệnh do hoạt động không phép.

Đặc biệt, một phòng khám có yếu tố nước ngoài (Phòng khám 298 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân) cũng bị tạm đình chỉ hoạt động do có sai phạm.

Theo thông tin từ Thanh tra Sở Y tế Hà Nội, qua kiểm tra 24 cơ sở khám chữa bệnh tư nhân có yếu tố nước ngoài, tại thời điểm kiểm tra hầu hết bác sỹ người nước ngoài đã về nước.

Chẳng hạn tại Bệnh viện Đa khoa Hà Nội có đăng ký 4-5 bác sỹ người Trung Quốc hành nghề nhưng khi kiểm tra số bác sỹ này đều đã về nước; Phòng khám 298 Nguyễn Trãi cũng có bác sỹ người Trung Quốc hành nghề nhưng đang về nước nghỉ phép…

Thanh tra Sở Y tế cũng đã phát hiện và xử phạt hành chính 15 triệu đồng một phòng khám có bác sỹ người Hàn Quốc hành nghề do bác sỹ kê đơn thuốc cho bệnh nhân hoàn toàn bằng tiếng Hàn và tiếng Anh, không hề có tiếng Việt theo quy định./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục