Đình chỉ công tác ba Cảnh sát giao thông nghi vấn sai phạm

Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (PC67) tạm đình chỉ công tác ba Cảnh sát giao thông nghi vấn sai phạm.
Đình chỉ công tác ba Cảnh sát giao thông nghi vấn sai phạm ảnh 1(Ảnh minh họa: Hoàng Hải/TTXVN)

Chiều tối 8/9, trao đổi với báo chí, Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Trưởng Phòng tham mưu Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Công an Thành phố đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (PC67) tạm đình chỉ công tác ba Cảnh sát giao thông nghi vấn sai phạm.

Ba cán bộ này đã bị ghi hình khi có hành vi công tác không chuẩn mực.

Bước đầu xác định ba Cảnh sát giao thông bị đình chỉ gồm Thượng úy Nguyễn Thịnh Phú, Thượng úy Nguyễn Minh Hải và Trung úy Trịnh Xuân Phúc thuộc Đội Cảnh sát giao thông Tân Sơn Nhất (PC67).

Theo Đại tá Quang, Công an Thành phố sẽ xử lý nghiêm, kiên quyết, không bao che, dung túng cho cán bộ, chiến sỹ vi phạm.

Trước đó, sáng 7/9, trên phương tiện thông tin báo chí có đăng tải bài viết “Cảnh sát giao thông 'làm luật' ở cửa ngõ Tân Sơn Nhất,” nêu tình trạng một nhóm Cảnh sát giao thông và Cảnh sát cơ động lập chốt kiểm tra người vi phạm ở đường Hoàng Minh Giám (quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh).

Quá trình xử lý, tổ công tác nói trên đã có hành động nhận tiền và bỏ qua cho người vi phạm. Toàn bộ diễn biến vụ việc đã được ghi hình và đăng tải./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục