Đình chỉ điều tra bốn bị can trong vụ trộm tài sản 33 năm trước

Công an Cần Thơ đình chỉ điều tra đối với bốn bị can trong vụ án trộm cắp tài sản tại Công ty Công trình 4/3 do không chứng minh được hành vi phạm tội của bốn ông.

Chiều 29/5, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Cần Thơ đã tổ chức họp báo thông tin về việc đình chỉ vụ án trộm cắp tài sản xã hội chủ nghĩa xảy ra cách đây 33 năm tại Công ty Công trình 4/3 (thuộc tỉnh Hậu Giang cũ), và đình chỉ điều tra đối với bốn bị can trong vụ án.

Theo nội dung vụ án, ngày 1/7/1981, kẻ trộm cắt vách tôn đột nhập vào lấy cắp hàng trong kho vật tư cơ giới tổng hợp của Công ty công trình 4/3, trụ sở tại đường Lê Hồng Phong, quận Bình Thủy, Cần Thơ (trước kia thuộc tỉnh Hậu Giang cũ). Số hàng hóa bị mất cắp gồm 103 dây côroa và một lốc tủ lạnh.

Sau khi phát hiện vụ việc, Công ty đã trình báo Phòng Bảo vệ kinh tế và Phòng Trinh sát kỹ thuật Công an tỉnh Hậu Giang (cũ).

Qua điều tra, ngày 9/7/1981, Phòng Bảo vệ kinh tế - Công an tỉnh Hậu Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam bốn đối tượng cùng sống tại đường Lê Hồng Phong, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ, gồm Phạm Văn Tâm (sinh năm 1933), Võ Thành Long (sinh năm 1951), Trần Công Thành (sinh năm 1947) và Mã Lương Tình (sinh năm 1952).

Trong quá trình điều tra, bốn đối tượng trên không thừa nhận hành vi phạm tội. Ngày 15/12/1981, Phòng Bảo vệ kinh tế chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án cho Phòng Cảnh sát kinh tế để tiếp tục điều tra, nhưng các đối tượng trên vẫn không thừa nhận hành vi trộm cắp tài sản. Ngày 22/4/1982, bốn đối tượng được cơ quan điều tra ra lệnh tạm tha.

Tại buổi họp báo, đại tá Trần Văn Tuấn, Chánh văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Cần Thơ, cho biết quá trình điều tra, ông Trần Công Thành liên tục kêu oan. Qua chỉ đạo của Bộ Công an và Bí thư Thành ủy thành phố Cần Thơ, Công an thành phố Cần Thơ đã tiến hành thụ lý vụ án. Hết thời hạn điều tra vẫn không chứng minh được hành vi phạm tội của bốn ông Tâm, Long, Thành, Tình.

Ngày 16/5, Công an thành phố Cần Thơ ra quyết định đình chỉ vụ án và đình chỉ điều tra đối với bốn bị can. Hiện trong số bốn đối tượng của vụ án có ông Võ Thành Long đã mất.

Theo Đại tá Tuấn, nếu ông Thành, Tâm và Tình có yêu cầu bồi thường thì các cấp thẩm quyền liên quan sẽ tiếp nhận giải quyết./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục