Đình chỉ hoạt động bến du thuyền “lậu” Dìn Ký

Chiều 23/5, tỉnh Bình Dương đã ra quyết định đình chỉ hoạt động bến du thuyền “lậu” của Khu du lịch Dìn Ký, xã Bình Nhâm, thị xã Thuận An.
Chiều 23/5, ông Trần Văn Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương cho biết tỉnh đã ra quyết định đình chỉ hoạt động bến du thuyền “lậu” của Khu du lịch Dìn Ký (xã Bình Nhâm, thị xã Thuận An).

Tỉnh đồng thời buộc ngừng mọi hoạt động phục vụ du khách tại nhà hàng - khách sạn Dìn Ký trên bờ sông Sài Gòn cũng như khu vực nhà hàng nổi đang lấn ra bờ sông.

Cũng trong ngày hôm qua, cơ quan điều tra vẫn đang họp bàn phương án trục vớt du thuyền nhà hàng Dìn Ký đưa về cảng Bà Lụa để phục vụ công tác khám nghiệm, làm rõ nguyên nhân con tàu bị đắm.

Tuy nhiên, đến chiều nay, xác con tàu vẫn chưa thể làm nổi lên hoàn toàn, do phía buồng máy bị dính nhiều bùn và nhiều vật dụng khác khiến con tàu bị nghiêng, gây khó khăn cho đội trục vớt.

Cũng trong sáng 23/5, phóng viên TTXVN tại Bình Dương đã có buổi làm việc với ông Đàm Trọng Cường, Phó Giám đốc Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Bình Dương về trách nhiệm quản lý hoạt động của du thuyền Dìn Ký tại bến sông Sài Gòn thuộc địa phận xã Bình Nhâm, thị xã Thuận An.

Ông Cường cho biết ngay trong sáng nay, các lực lượng chức năng của tỉnh Bình Dương đã thực hiện chuyến thị sát khẩn cấp nhằm kiểm tra toàn diện việc neo đậu, hoạt động của các đò ngang, các tàu thuyền trên các bến sông, cảng, bến du thuyền trên sông Sài Gòn.

Trả lời phóng viên thông tin hoạt động bến lậu du thuyền của khu du lịch Dìn Ký, ông Cường khẳng định đến nay bến thủy du thuyền khu di lịch Dìn Ký vẫn chưa được Cảng vụ 3 (Cục Đường sông) cấp phép do thiếu bảng thiết kế.

Thông tin từ Chi cục đăng kiểm cho hay, việc không cấp phép du thuyền Dìn Ký là do bảng thiết kế du thuyền cao 4m, nhưng trên thực tế con tàu cao hơn 4m và một số điều kiện khác chưa phù hợp.

Về trách nhiệm quản lý nhà nước về trường hợp Du thuyền nhà hàng Dìn Ký bị chìm làm chết nhiều người, ông Cường nói: “Chúng tôi nhiều lần lập biên bản và xử lý rất kiên quyết, song khi chúng tôi quay về thì họ lại hoạt động tiếp. Chúng tôi không thể nằm ở bến sông để canh họ được.”

Ông Cường cho biết thêm tuyến sông Sài Gòn thuộc quản lý của Cục Đường sông nội địa phía Nam. Đơn vị này giao cho Đoạn đường sông 10 quản lý tuyến sông nội địa của sông Sài Gòn tại khu vực tỉnh Bình Dương; về đăng kiểm phương tiện thì thuộc Chi cục Đăng kiểm 6 (Cục Đăng kiểm Việt Nam). Du thuyền nhà hàng Dìn Ký vẫn hoạt động lén lút khi đã hết thời hạn đăng kiểm từ tháng 1/2011./.

Dương Chí Tưởng (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục