Đình chỉ hơn 1.600 phương tiện đường thủy

Thời gian qua, lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy cả nước phối hợp với các cấp ngành liên quan đã liên tiếp mở 3 đợt cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường thủy nội địa, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, tập trung vào các chuyên đề là những lỗi vi phạm thường dẫn đến tai nạn giao thông.

Thời gian qua, lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy cả nước phối hợp với các cấp ngành liên quan đã liên tiếp mở 3 đợt cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường thủy nội địa, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, tập trung vào các chuyên đề là những lỗi vi phạm thường dẫn đến tai nạn giao thông.

Theo Cục
cảnh sát giao thông đường thủy, các lực lượng chức năng đã kiểm tra, lập biên bản xử lý 192.520 trường hợp vi phạm, trong đó có 498 vi phạm kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa, 201 trường hợp khai thác cát, sỏi trái phép; cảnh cáo 1.535 trường hợp, phạt hành chính 182.872 trường hợp.

Đáng chú ý là có 1.685 lượt phương tiện, bến thủy nội địa không đảm bảo an toàn bị đình chỉ hoạt động.

Lực lượng cảnh sát giao thông cũng xử lý kịp thời 72 vụ sử dụng xung điện, chất nổ để đánh bắt thủy sản trái phép, lập hồ sơ chuyển giao cho cơ quan chức năng giải quyết theo quy định của pháp luật; kiến nghị với các đơn vị quản lý đường thủy nội địa di chuyển 94 phao tiêu, báo hiệu dẫn luồng chạy tàu.

So với năm trước, số vi phạm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa tăng 27,5%. 

Ngoài ra, thông qua công tác tuần tra, kiểm soát, lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy cũng đã phát hiện, bắt giữ 497 vụ với 506 đối tượng vi phạm các tội về hình sự, kinh tế, ma túy; tạm giữ nhiều tang vật, hàng hóa trị giá khoảng 40 tỷ đồng.

Năm qua, toàn quốc xảy ra 246 vụ tai nạn giao thông đường thủy, làm 135 người chết, 30 người bị thương, làm chìm 223 phương tiện đường thủy các loại; thiệt hại về hàng hóa khoảng 39 tỷ đồng.

Kết quả kiểm tra cho thấy hầu hết các vụ tai nạn giao thông đều do vi phạm các quy tắc về tránh vượt, phương tiện đâm va vào chướng ngại vật, phương tiện không đảm bảo tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật, người điều khiển không có bằng, chứng chỉ chuyên môn.

Nhờ thực hiện đồng bộ, quyết liệt và thường xuyên các biện pháp tuyên truyền, vận động quần chúng kết hợp với xử lý nghiêm vi phạm, tình hình trật tự an toàn giao thông đường thủy đã có chuyển biến tích cực. So với cùng kỳ năm trước, tai nạn giao thông đường thủy nội địa đã giảm được 21% số người chết và 14,2% số người bị thương. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục