Đình công tại Hy Lạp

Đình công phản đối cắt giảm việc làm tại Hy Lạp

Ngày 8/7, hàng chục nghìn công chức Hy Lạp đã tiến hành đình công để phản đối đợt cắt giảm việc làm mới do chính phủ tiến hành.
Theo AFP, ngày 8/7, hàng chục nghìn công chức Hy Lạp đã tiến hành đình công để phản đối đợt cắt giảm việc làm mới do chính phủ tiến hành để nhận được các khoản vay từ Liên minh Châu Âu (EU) và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF).

Tại Athens, hàng nghìn công chức đã tổ chức biểu tình bên ngoài Bộ cải cách hành chính giữa lúc chính phủ chuẩn bị tiến hành đợt cắt giảm nhân viên này vào một luật mới.

Theo cảnh sát, đám đông biểu tình có khoảng 4.000 người, bao gồm nhiều cảnh sát địa phương mặc đồng phục, rất nhiều trong số này có thể mất việc trong đợt cắt giảm tới.

Trước đó tại Brussels, các chủ nợ của Hy Lạp đã thông báo kết luận về kiểm toán chuyên môn đối với các biện pháp cải cách của Athens, qua đó sẽ giải ngân khoản vay trị giá 8,1 tỷ euro (10,6 tỷ USD) nếu báo cáo kiểm toán này được các bộ trưởng tài chính Eurozone thông qua.

Các bộ trưởng tài chính Eurozone dự kiến nhóm họp trong ngày 8/7 để quyết định xem liệu Hy Lạp đã hoàn thành đủ các điều kiện của khoản cứu trợ hay chưa. Những biện pháp cải cách mà Athens cam kết thực hiện bao gồm việc sa thải 4.000 công chức vào cuối năm và tái bố trí 25.000 công chức./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục