Đỉnh lũ sông Đồng Nai vượt báo động 3, Thủy điện Trị An dừng xả tràn

Nhằm giảm ảnh hưởng cho vùng hạ du sông Đồng Nai khi thủy triều đang lên cao, Công ty Thủy điện Trị An đã ngưng xả tràn vào lúc 13 giờ ngày 30/9.
Đỉnh lũ sông Đồng Nai vượt báo động 3, Thủy điện Trị An dừng xả tràn ảnh 1Sau khi Thủy điện Trị An ngừng xả tràn, hàng trăm người đã xuống vùng hạ du cửa xả đánh bắt cá. (Ảnh: Sỹ Tuyên/TTXVN)

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, đỉnh triều tháng 9 âm lịch trên sông Đồng Nai đạt đỉnh vào khoảng 18 giờ 30 phút ngày 30/9, với mực nước tại trạm Biên Hòa đạt 2,01m, vượt mức báo động 3.

Nhằm giảm ảnh hưởng cho vùng hạ du sông Đồng Nai khi thủy triều đang lên cao, Công ty Thủy điện Trị An đã ngưng xả tràn vào lúc 13 giờ ngày 30/9.

Công ty Thủy điện Trị An cho biết sáng 30/9, hồ Trị An tiếp tục xả lũ với lưu lượng 150 m3/s. Lưu lượng nước từ thượng nguồn sông Đồng Nai về hồ đạt 960 m3/s và đang có xu hướng giảm.

[Triều cường sông Đồng Nai lên báo động 2, Thủy điện Trị An giảm xả lũ]

Sau khi đóng cửa xả tràn, lưu lượng nước từ hồ thủy điện Trị An xuống hạ du sông Đồng Nai qua tua bin chạy máy chỉ còn 840 m3/s.

Tùy theo diễn biến thời tiết, Công ty Thủy điện Trị An sẽ điều tiết hồ chứa theo quy định và phù hợp với tình hình thực tế./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục