Dịp 8/3, giá hoa hồng Đà Lạt đã tăng gấp 3-4 lần

Lượng cung sụt giảm do trước đó nhà vườn đã tập trung thu hoạch cho Ngày lễ tình nhân 14/2 khiến giá hoa hồng Đà Lạt tăng cao dịp 8/ này.
Ngày 5/3, giá hoa hồng ở thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng bán tại vườn đã tăng mạnh, cao gấp 3-4 lần so với những ngày thường.

Trong mấy ngày qua, tại làng hoa Vạn Thành, nơi trồng hoa hồng nổi tiếng nhất Đà Lạt, các thương lái tấp nập đóng hàng chuyển đi tiêu thụ.

Hiện giá hoa hồng đỏ được thương lái mua với mức 5.000 đến 5.200 đồng/cành, cao hơn 4 lần so với ngày thường. Các loại hoa hồng khác như hồng ánh trăng, hồng cánh sen, hồng trắng… giá cũng cao hơn ngày thường gấp 3 lần, hiện đang được thương lái thu mua với giá 3.000 đến 3.500đồng/cành.

Ngoài hoa hồng, các loại hoa khác của Đà Lạt như salem, đồng tiền, cát tường, cẩm chướng… cũng tăng giá so với ngày thường.

Theo một thương lái chuyên cung cấp hoa đi các tỉnh cho biết, dịp 8/3 năm nay lượng hoa hồng có sụt giảm do trước đó nhà vườn đã tập trung thu hoạch hoa cho lễ tình nhân 14/2 khiến giá hoa tăng cao.

So với ngày 4/3 giá hoa hồng đỏ đã tăng thêm 500 đồng/cành và dự đoán sẽ còn tăng nữa vì đến 7/3 mới là đợt chuyển hoa cuối cùng cho thị trường dịp 8/3./.

Nguyễn Dũng (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục