Disney Channel độc quyền chiếu phiên bản làm lại của "Freaky Friday"

Vẫn xoay quanh việc “hoán thân đổi xác” của hai mẹ con trong một gia đình, tuy nhiên phiên bản năm 2018 của "Freaky Friday" sẽ được phát sóng độc quyền trên kênh Disney Channel thay vì đưa lên rạp.
Disney Channel độc quyền chiếu phiên bản làm lại của "Freaky Friday" ảnh 1Cảnh trong phim "Freaky Friday 2018"

"Freaky Friday 2018" là phiên bản làm lại của tựa phim đình đám cùng tên ra đời năm 2003. Vẫn xoay quanh việc “hoán thân đổi xác” của hai mẹ con trong một gia đình, tuy nhiên, phiên bản năm 2018 sẽ được phát sóng độc quyền trên kênh Disney Channel thay vì đưa lên rạp.

"Freaky Friday" là tựa phim đình đám của hãng Walt Disney, ra đời cách đây 15 năm, và được coi là một thành công rực rỡ, cả về nội dung lẫn doanh số. Những khán giả thế hệ 8x và 9x chắc chắn vẫn còn nhớ tới bộ phim, những tình huống éo le phim gây dựng và câu chuyện về tình cảm gia đình được đúc kết.

15 năm là khoảng thời gian khá dài, và nhiều tình huống đã thay đổi trong suốt thời gian đó. 15 năm cũng là khoảng thời gian đủ lâu để Disney một lần nữa vực dậy bộ phim và làm mới nó hoàn toàn để những thế hệ khán giả trẻ có thể cảm nhận được nội dung ý nghĩa của cốt truyện trong một màu sắc hiện đại hơn.

"Freaky Friday" (tựa tiếng Việt là "Ngày thứ Sáu kinh hoàng") là một tác phẩm dựa trên cuốn tiểu thuyết của nhà văn Mary Rodgers xoay quanh câu chuyện về hai mẹ con sống chung một mái nhà với nhiều mâu thuẫn và rắc rối nảy sinh kể từ khi người chồng, người cha của họ qua đời. Sau khi phép màu đặc biệt xảy ra, hai mẹ con đã bị “hoàn thân đổi xác” và từ đó kéo theo những tình huống “tréo ngoe,” buộc người này phải vào vai người kia để rồi hiểu và thông cảm hơn cho nhau.

"Freaky Friday 2018" không phải là phiên bản điện ảnh duy nhất của tác phẩm này. Trước đó, hãng Disney đã khai thác tới 3 phiên bản dựa trên cốt truyện gốc, trong đó, phiên bản năm 2003 với sự tham gia của hai diễn viên nổi tiếng Linsay Lohan và Jamie Lee Curtis được cho là thành công nhất. Bộ phim ra rạp vào tháng Tám và thu về 20 triệu USD trong tuần đầu công chiếu rồi sau đó có được tổng doanh thu lên tới hơn 100 triệu USD.

Nhận thấy giá trị về mặt nội dung vẫn có thể khai thác được, hãng Disney đã chính thức quyết định sản xuất lại bộ phim đính đám này, và sẽ phát sóng độc quyền trên kênh Disney Channel vào ngày 17/8 tới đây. Lần này hãng sản xuất đứng sau "Ngày thứ Sáu kinh hoàng" không còn là Walt Disney mà là Disney Channel.

[Chiếu phim về điều tra tâm lý tội phạm xoay quanh nhân vật đồng tính]

Đương nhiên Linsay Lohan và Jamie Lee Curtis không còn đủ trẻ để đảm nhận lại hai vai diễn này vì thế Disney Channel đã “chọn mặt gửi vàng” cho Cozi Zuehlsdorff và Heidi Blickenstaff.

Cozi Zuehsdorff (trong vai cô con gái Ellie Blake) là một ngôi sao sáng của hãng Disney, được khán giả biết đến với những bộ phim như "Dolphin Tale" hay "Pure Country Pure Heart." Sở hữu nét đẹp trong sáng và lém lỉnh, Zuehsdorff hứa hẹn mang đến vai diễn cô nàng Ellie đầy cá tính. Diễn viên thủ vai người mẹ (Katherine Blake) là Heidi Blickenstaff. Blickenstaff hoàn toàn không xa lạ với vai diễn này bởi cô đã đảm nhận vai diễn tương tự trong một bản chuyển thể của câu chuyện gốc trên sân khấu kịch Broadway.

Đương nhiên nếu bản mới hoàn toàn giống với bản gốc thì bộ phim sẽ chẳng còn gì để hấp dẫn khán giả, thế nên Disney Channel sẽ không mắc phải sai lầm này. Qua trailer của bộ phim, chúng ta có thể thấy một vài tính tiết đã được thay đổi, chẳng hạn như phong cách của hai mẹ con nhân vật chính, cậu bạn mà cô con gái cảm nắng, tình huống tạo ra sự biến đổi giữa hai mẹ con và đặc biệt là bộ phim năm 2018 sẽ là phim âm nhạc.

Nói về dòng phim âm nhạc cho trẻ em và thanh thiếu niên thì Disney luôn là bậc thầy. Chắc chắn khán giả sẽ có một buổi xem phim mãn nhãn, đã tai và giàu cảm xúc với sản phẩm nghệ thuật này.

"Ngày thứ Sáu kinh hoàng" sẽ được phát sóng trên kênh Disney Channel vào lúc 15 giờ và phát lại vào 20 giờ ngày 17/8. Khán giả Việt Nam cũng có thể xem lại bộ phim vào lúc 20 giờ ngày 20/8 và 17 giờ 50 ngày 22/8.

Kênh Disney Channel hiện đang có trên các hạ tầng: SCTV, MyTV, K+, Truyền hình FPT, MobiTV, VTC Digital, Hanoicab và ứng dụng MobiTV./.

Trailer bộ phim: 

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục