Djokovic nói gì sau khi được Federer "dâng" chức vô địch?

Novak Djokovic đã không tốn một giọt mồ hôi nào trong trận chung kết nhưng vẫn lên ngôi vô địch ATP World Tour Finals do Roger Federer bỏ cuộc vì chấn thương.
Djokovic nói gì sau khi được Federer "dâng" chức vô địch? ảnh 1Djokovic lần thứ tư vô địch ATP World Tour Finals. (Nguồn: AP)

Novak Djokovic đã không tốn một giọt mồ hôi nào trong trận chung kết nhưng vẫn lên ngôi vô địch ATP World Tour Finals do Roger Federer bỏ cuộc vì chấn thương.

Đây là chức vô địch ATP World Tour Finals thứ 4 của Djokovic. Với chức vô địch này cũng cân bằng kỷ lục ba lần liên tiếp đăng quang giải đấu danh giá cuối năm của huyền thoại Ivan Lendl.

Với chức vô địch này, Djokovic đã được nhận số tiền thưởng hơn 2 triệu USD. Chia sẻ sau trận đấu, tay vợt người Serbia nói: "Thật tiếc cho Federer vì anh ấy không thể góp mặt trong trận chung kết. Tôi hy vọng chấn thương của anh ấy không quá nghiêm trọng và mọi việc sẽ tốt với Federer trong những ngày tới."

"Bạn không bao giờ muốn thắng theo kiểu này, nhất là ở một giải đấu lớn, trước một đối thủ lớn," Nole cho biết thêm.

Còn với Fededer, đây mới là lần thứ ba trong sự nghiệp anh phải bỏ cuộc vì lý do chấn thương, sau trận tứ kết Paris Masters 2008 (gặpJames Blake) và bán kết giải Doha 2012 Doha gặp Jo-Wilfried Tsonga).

Tay vợt người Thụy Sĩ cho hay: "Tôi rất lấy làm tiếc khi thông báo là mình không thể chơi trận chung kết với Novak. Tôi bị đau ở lưng trong đấu hôm qua với Wawrinka. Tôi rất thất vọng và hy vọng mọi chuyện sẽ sớm trở nên tốt hơn."

"Tôi chẳng hề muốn kết thúc giải đấu theo cách này nhưng không còn cách nào khác. Ở tuổi của tôi, nếu thi đấu với một chấn thương như thế sẽ là nguy cơ lớn"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục