DN Hải Nam muốn tăng cường đầu tư vào Việt Nam

Các doanh nghiệp Hải Nam (Trung Quốc) mong muốn tăng cường đầu tư vào VN-một trong những quốc gia thu hút nhiều FDI.
Chủ tịch tỉnh Hải Nam (Trung Quốc) Luo BaoMing khẳng định các doanh nghiệp Hải Nam mong muốn tăng cường đầu tư, hợp tác hơn nữa với Việt Nam - một trong những quốc gia thu hút được nhiều nhất vốn đầu tư nước ngoài trong ASEAN.

Phát biểu tại Diễn đàn hợp tác kinh tế thương mại Việt Nam-Trung Quốc, diễn ra sáng 9/7 tại Hà Nội, ông Luo BaoMing đồng thời là Trưởng đoàn doanh nghiệp Hải Nam đang có chuyến thăm Việt Nam 6 ngày, cho biết hoạt động thương mại giữa Việt Nam và Hải Nam luôn đạt tăng trưởng cao, nhất là hợp tác biên mậu. Dù gặp khó khăn do khủng hoảng tài chính toàn cầu, song năm 2008 biên mậu hai bên vẫn đạt hơn 84 triệu USD, tăng trên 70% so với năm trước và là mức tăng cao nhất trong 10 năm gần đây. Riêng 5 tháng đầu năm nay, biên mậu tăng 28% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nhấn mạnh tiềm năng hợp tác kinh tế, thương mại giữa Việt Nam và Trung Quốc nói chung và với tỉnh Hải Nam nói riêng rất lớn, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Thành Biên đồng thời cho rằng Hải Nam cần khuyến khích các doanh nghiệp của tỉnh tăng cường nhập khẩu hàng hóa và đầu tư vào Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực nông nghiệp, chế biến thủy hải sản và y dược.

Cùng với Biên bản ghi nhớ thúc đẩy hợp tác giữa các doanh nghiệp được đại diện tỉnh Hải Nam và Phòng Công nghiệp-Thương mại Việt Nam ký kết tại diễn đàn, các doanh nghiệp Việt Nam và Hải Nam còn ký kết 18 thoả thuận hợp tác khác, tiêu biểu là thoả thuận hợp tác lắp ráp ôtô trị giá 70 triệu USD giữa Công ty ôtô Faw của Hải Nam với Tập đoàn Công nghiệp ôtô Việt Nam, hợp đồng bán 1 triệu tấn than giữa Tập đoàn Xi măng Hoa Thịnh Hải Nam và Tập đoàn Than Khoáng sản Việt Nam và hợp đồng nhập khẩu 500.000 tấn cao su từ Tổng Công ty Cao su Việt Nam.của Công ty Cao su Hải Nam.

Đại diện hai thành phố Đam Châu của tỉnh Hải Nam và thành phố Hạ Long (Việt Nam) cũng đã ký thoả thuận kết nghĩa và triển khai các hoạt động hợp tác theo nguyên tắc "làm bạn trước, làm ăn sau".

Đoàn doanh nghiệp Hải Nam thăm Việt Nam từ ngày 8-13/7 gồm đại diện 200 doanh nghiệp, trong đó có nhiều tập đoàn lớn, uy tín. Doanh nghiệp Hải Nam sẽ có các cuộc gặp gỡ, trao đổi với doanh nghiệp Việt Nam về kinh doanh hải cảng, vận tải, ngân hàng, than, cao su, thủy sản, du lịch.

Trong những năm gần đây, kim ngạch thương mại Việt Nam-Trung Quốc đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 25%/năm. Trung Quốc hiện đứng đầu danh sách các nước xuất khẩu hàng hóa sang Việt Nam và đứng thứ 3 trong số các nước nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam. Năm 2008, kim ngạch buôn bán giữa 2 nước đạt trên 20 tỷ USD, tăng hơn 27% so với năm trước.

Về đầu tư, Trung Quốc hiện có trên 610 dự án đầu tư trực tiếp tại Việt Nam với số vốn đăng ký hơn 2,1 tỷ USD./.
Khánh Vân (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục