DN Việt Nam-Hoa Kỳ gắn kết phát triển ngành bông

Hiệp hội bông Hoa Kỳ sẽ tiếp tục tạo điều kiện trong việc mua nguyên liệu và bán thành phẩm, tạo nhu cầu với sản phẩm bông tại Việt Nam.
Hướng đến mục tiêu gắn kết việc phát triển của ngành bông Hoa Kỳ và ngành sản xuất sợi Việt Nam, các Hiệp hội Bông sợi Việt Nam, Dệt may Việt Nam, Bông Hoa Kỳ và cộng đồng doanh nghiệp hai bên đã có chương trình gặp gỡ, làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/9.

Ông Nguyễn Hồng Giang, Tổng Thư ký Hiệp hội Bông sợi Việt Nam cho biết, với mối tương tác giữa quốc gia xuất khẩu và sử dụng bông hàng đầu như Hoa Kỳ và Việt Nam, việc quan tâm và hiểu biết giữa ngành bông Hoa Kỳ cũng như ngành kéo sợi Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ giao thương, hợp tác sản xuất-kinh doanh, đồng thời góp phần hạn chế rủi ro do biến động giá cả, thị trường ở khâu cung ứng hoặc mua bông cho cả hai bên.

Theo ông Hank Reichle, thành viên Hiệp hội Bông Hoa Kỳ, đơn vị này đang thực hiện chương trình hỗ trợ doanh nghiệp mua bông của Hoa Kỳ hoặc sử dụng các sản phẩm từ bông Hoa Kỳ. Đây là hoạt động hỗ trợ mà ít có quốc gia xuất khẩu bông nào cung cấp cho đối tác.

Trong những năm tới, Hiệp hội bông Hoa Kỳ sẽ tiếp tục tập trung tạo điều kiện cho doanh nghiệp trong việc mua nguyên liệu và bán thành phẩm, đồng thời nâng cao nhận thức của người tiêu dùng về sản phẩm làm từ bông, tạo nhu cầu với sản phẩm bông ngay tại thị trường Việt Nam.

Dịp này, đại diện các hiệp hội Việt Nam và Hoa Kỳ đã tăng cường trao đổi thông tin về sản lượng, cung cầu và nguồn bông trên thị trường; giải pháp quản trị rủi ro giá bông trong thời điểm biến động, cũng như cập nhật tình hình và chính sách đối với bông của một số nước như Hoa Kỳ, Trung Quốc.

Trong những năm gần đây, cùng với sự tăng trưởng của ngành sản xuất sợi Việt Nam, nhu cầu về nguyên liệu bông xơ phục vụ sản xuất cũng đã gia tăng mạnh. Cụ thể, nếu năm 2005 lượng bông Việt Nam nhập khẩu mới ở mức 150.000 tấn thì đến năm 2012 đã tăng lên 420.000 tấn.

Vào thời điểm năm 2012, Việt Nam đã nằm trong top 10 quốc gia sử dụng và tốp 5 quốc gia nhập khẩu bông nhiều nhất thế giới. Đặc biệt trong cơ cấu nguồn bông nhập khẩu thì Mỹ là nước cung cấp từ 40-50% tổng lượng bông nhập khẩu hàng năm của Việt Nam./.

Mỹ Phương (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục