Đồ án “Khu Vinh Bùi Viện” đạt giải tài năng kiến trúc

Đồ án “Khu Vinh Bùi Viện” đã đạt giải thưởng cao nhất của cuộc thi "Giải pháp kiến trúc tạo dựng không gian đô thị."
Đồ án “Khu Vinh Bùi Viện” đạt giải tài năng kiến trúc ảnh 1Đồ án “Khu Vinh Bùi Viện”. (Nguồn: thethaovanhoa.vn)

Sau 10 ngày trưng bày tại Hà Nội, sáng 31/10, Đại sứ quán Đan Mạch, công ty Ashui.com, Báo Thể thao và Văn hóa (TTXVN) đã tổ chức bế mạc triển lãm và công bố Giải thưởng tài năng kiến trúc 2013 với chủ đề "Giải pháp kiến trúc tạo dựng không gian đô thị."

Đồ án “Khu Vinh Bùi Viện” của nhóm tác giả Nguyễn Phước Vinh, Phan Thị Khánh An, Hoàng Hữu Gia Hân đạt giải thưởng cao nhất của cuộc thi là một chuyến tham quan học tập tại Đan Mạch và cơ hội làm việc cùng một số kiến trúc sư tiên phong của Đan Mạch.

Giải thưởng do công chúng bình chọn được thực hiện trực tuyến và ngay tại triển lãm thuộc về hai đồng tác giả đến từ Huế, là Nguyễn Quốc Thắng và Lã Văn Sơn với đồ án mang tên “Hồi sinh bến thuyền ở phố cổ Bao Vinh - thành phố Huế."

Triển lãm Giải thưởng tài năng kiến trúc 2013 trưng bày 39 giải pháp kiến trúc và thiết kế mang tính tiên phong và tràn đầy cảm hứng của các tài năng trẻ từ mọi miền đất nước, trong đó giới thiệu 10 đề án được chọn vào vòng hai trên tổng số 39 đề án gửi dự thi.

Trong số 10 đề án được chọn có thể kể tới như: “Bằng cách nào kết nối hai bên bờ sông giữa lòng thành phố?” (tác giả Trần Hoàng Việt); “Tái sinh không gian công cộng” (nhóm tác giả Huỳnh Đức Trung, Chu Ngọc Huyền, Nguyễn Thị Thái Hà); “Cải tạo không gian “Phố đường tàu” (Đinh Thị Huyền Trang, Đỗ Bình Minh, Vũ Duy Long); “Khu nông trại” (Nguyễn Hữu Tấn Đạt); “Tác dụng của khoảng trống” (Đinh Bá Minh Vương, Bùi Văn An)...

Cuộc thi Tài năng là một trong các hoạt động của Quỹ Trao đổi và Phát triển Văn hóa (CDEF) thuộc Đại sứ quán Đan Mạch nhằm hỗ trợ các nghệ sỹ đương đại của Việt Nam. Mỗi năm, một phần thưởng tài năng lại được trao cho một nghệ sỹ trẻ xuất sắc của Việt Nam trong một lĩnh vực nghệ thuật được lựa chọn./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục