Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp, đêm 2/10 vùng núi Bắc Bộ mưa dông

Từ chiều 3/10 đến ngày 5/10, các tỉnh Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có khả năng xảy ra mưa dông trên diện rộng, cục bộ có mưa vừa, mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật.
Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp, đêm 2/10 vùng núi Bắc Bộ mưa dông ảnh 1Các phương tiện di chuyển Quốc lộ 4D đường lên khu du lịch Sa Pa. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm 2/10 và sáng sớm 3/10, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió trên mực 1.500 mét nên ở vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác; riêng các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái và Hà Giang, Tuyên Quang cục bộ có mưa vừa, mưa to (lượng mưa 20-40mm).

Từ chiều 3/10 đến ngày 5/10, các tỉnh Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có khả năng xảy ra mưa dông trên diện rộng, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Diễn biến chi tiết cho các vùng đêm 2/10 và ngày 3/10: Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, sau có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65-98%. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, có nơi dưới 20 độ C; cao nhất 29- 32 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi phía Bắc đêm và sáng sớm có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 58-98%. Nhiệt độ thấp nhất 22-26 độ C, vùng núi có nơi dưới 22 độ C; cao nhất 30-33 độ C.

Thủ đô Hà Nội có mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60-95%. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; cao nhất 30-33 độ C.

[Các tỉnh miền Bắc bắt đầu đón không khí lạnh từ nửa cuối tháng 10]

Các tỉnh từ Thanh Hóa-Thừa Thiên Huế có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 55-96%. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất 31-34 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng-Bình Thuận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60-97%. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; cao nhất 30-33 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng tối 2/10 và chiều tối 3/10 có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 62-98%. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C; cao nhất 29-32  độ C.

Khu vực Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60-98%. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất 30-33 độ C./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục