“Đồ chơi” cho điện thoại thông minh hút hồn giới trẻ

Khi thị trường smartphone dần trở nên bão hòa, nhiều mặt hàng ăn theo như phụ kiện, đồ chơi cho “dế” lại có dịp hút hồn giới trẻ.
Khi thị trường smartphone dần trở nên bão hòa, người dùng có nhiều lựa chọn hơn để sở hữu một chiếc điện thoại thông minh thì nhiều mặt hàng ăn theo như phụ kiện, đồ chơi cho “dế” cũng hút hồn giới trẻ.

Theo nhiều chủ cửa hàng phụ kiện điện thoại, việc thay đổi diện mạo cho chiếc điện thoại trước đây chỉ cơ bản ở việc dán, thay vỏ, ốp lưng… thì nay đã vô cùng phong phú với đủ các chủng loại sản phẩm độc đáo, lạ mắt.

Các loại phụ kiện “độc” này chủ yếu tập trung vào các dòng smartphone như iPhone, iPad, Sam sung… với đủ loại từ sạc dự trữ, viền máy, đến loa, tai nghe… Điểm khác biệt khiến chúng rất được lòng các bạn trẻ là hình dáng ngộ nghĩnh, đa dạng về mẫu mã, giá cả khá “mềm.”

Sản phẩm độc đáo đi theo các máy thường có hình dáng dễ thương như mèo Kitty, gấu Pooh, vỏ phát sáng trong bóng tối, các loại ốp lưng hình siêu xe hay mô phỏng theo các ứng dụng trên điện thoại như loa có hình Talking Tom của iPhone, hay các loại loại loa gấu, chó bông có thể nhún nhảy, loa nhại tiếng kêu…

Giá các loại vỏ, ốp lưng hình dáng ngộ nghĩnh tại đây có giá từ 100.000 -  200.000 đồng với đủ chất liệu từ nhựa, silicon, giả da… Các loại sạc dự trữ hình Kitty có giá 350.000 - 400.000 đồng, loa mini cho các loại máy giá 200.000 đồng đến loa thú giá từ 500.000 - 600.000 đồng cũng được rất nhiều bạn lựa chọn.

Trao đổi với phóng viên Vietnam+, bạn Trường Giang (sinh viên Học viện Ngoại giao) cho hay cậu có hẳn một bộ sưu tập các loại phụ kiện cho chiếc iPhone của mình cho biết: “Các loại đồ chơi đi theo máy thường không quá đắt, có thể thay đổi thường xuyên, hình thức cũng rất đa dạng khiến mình cảm thấy khá tự tin và nổi bật,” Giang nói.

Còn chị Khánh Huyền (cửa hàng bán phụ kiện số 8, Hoàng Quốc Việt) cho hay, lượng khách chủ yếu là các bạn học sinh, sinh viên, văn phòng. Lúc cao điểm mỗi ngày cửa hàng tiếp hàng trăm lượt khách, trên 100 đơn hàng chuyển phát. Thậm chí, có người còn phải đứng ngoài chờ lượt do cửa hàng quá hẹp.

Trao đổi với phóng viên Vietnam+, anh Nguyễn Thanh Tùng, giáo viên dạy nghề sửa chữa điện tử, điện thoại (Công ty Cổ phần đầu tư và đào tạo dạy nghề Hanel) khuyến cáo, tuy “được lòng” ở hình thức lẫn giá cả, song các sản phẩm trôi nổi, giá rẻ thường thì chất lượng chưa được kiểm chứng nên âm thanh không chuẩn, vỏ điện thoại thì vừa cà nhẹ móng tay đã xước...

Bởi vậy, anh khuyến cáo người mua không nên mua phụ kiện ngoài "chợ trời," mà nên chọn các cửa hàng uy tín hoặc tham khảo kinh nghiệm từ bạn bè. Đối với phụ kiện là thiết bị điện tử, nên mua sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ và bảo hành cẩn thận./.

Thùy Liên (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục