Đồ chơi trẻ em Tết Trung thu 2011 tăng giá mạnh

Năm nay, các mặt hàng đồ chơi tăng giá rõ rệt từ 10-40% nhưng lại chủ yếu là những mẫu mã cũ khiến các trò chơi trí tuệ đắt khách.
Chỉ còn nửa tháng nữa là đến Tết Trung thu. Thị trường đồ chơi cho trẻ em đang bắt đầu sôi động, không chỉ trên các tuyến phố vốn được coi là "phố đồ chơi" như Hàng Mã, Lương Văn Can, Chả Cá… mà còn trên các website bán hàng qua mạng.

Mẫu mã cũ nhưng giá mới!

Không có nhiều mẫu mã mới, vẫn chủ yếu là bộ đồ chơi siêu nhân, xếp hình, ôtô, các loại đèn Trung thu...nhưng năm nay, thị trường đồ chơi lại "điểm mới" là sự tăng giá rõ rệt. Giá bán lẻ các chủng loại đồ chơi tăng từ 10-40% so với cùng kỳ năm ngoái.

Chị Hương, một người kinh doanh đồ chơi trẻ em trên phố hàng Mã cho biết: “Cả đồ chơi nhập khẩu và đồ chơi Việt Nam đều tăng giá. Trong đó, giá cả đồ chơi cùng loại hàng Việt Nam thường đắt hơn khoảng 10-40% so với đồ chơi nhập. Có những đồ chơi như đèn nhựa có nhạc của Việt Nam được bán với giá từ 100.000-200.000 đồng/chiếc, trong khi mặt hàng của Trung Quốc lại bán có 70.000-120.000 đồng/chiếc, chưa kể hàng của Trung Quốc nhiều kiểu dáng phong phú hơn.”

Lý giải sự tăng giá mạnh của các mặt hàng đồ chơi Trung thu, các chủ cửa hàng kinh doanh đồ chơi cho biết các mặt hàng đồ chơi trẻ em tăng giá do chi phí thuê cửa hàng, trả thuế đều cao hơn nên giá bán được đẩy lên cao.

Theo anh Hùng, chủ một cửa hàng kinh doanh đồ chơi trẻ em cho biết: "Vì lo ngại người tiêu dùng đang hạn chế chi tiêu trong khi các mặt hàng đều tăng giá nên đa số các cửa hàng chỉ lấy hàng cầm chừng, chủ yếu là hàng bình dân giá vài chục nghìn đến 200.000-300.000 đồng, những mặt hàng đắt hơn trị giá trên 500.000 đồng không nhiều."

Mặc dù các cửa hàng đồ chơi trẻ em trên các tuyến phố Hàng Mã, Lương Văn Can, Chả Cá... đã được trang trí rất bắt mắt nhưng có vẻ như lượng khách hàng vẫn chưa nhiều.

Chị Hà, một người kinh doanh mặt hàng đồ chơi trẻ em này trên phố Lương Văn Can dự đoán: “Lượng khách hàng bây giờ vẫn chưa đông lắm, chủ yếu vẫn là từ các nơi khác về nhập hàng. Gần Trung thu sẽ nhiều khách mua lẻ hơn. Các mặt hàng đồ chơi lúc đó sẽ tùy theo nhu cầu của người tiêu dùng mà giá sẽ tăng, hàng nào bán chạy thì giá sẽ càng tăng cao”.

Đồ chơi trí tuệ đắt khách trên mạng

Không chỉ ngoài thị trường, trên các mạng trực tuyến những sản phẩm quà tặng cho bé cũng rất sôi động. Nhiều mặt hàng từ gấu bông, mô hình dụng cụ làm bếp, bác sỹ, ôtô, máy bay… đến các loại ôtô có thể tự lái hoặc điều khiển đều được bày bán trên các gian hàng.

Đặc biệt năm nay, các sản phẩm phát triển trí tuệ, đồ chơi gỗ, đồ chơi lego... được rất nhiều các bậc phụ huynh lựa chọn đặt hàng làm quà cho các bé.

Các chương trình dành cho Trung thu cũng đã bắt đầu được khởi động trên các website bán hàng trực tuyến. Các gian hàng bán sản phẩm phục vụ cho ngày này như bánh trung thu, đồ chơi trẻ em… với chương trình khuyến mãi, giảm giá khi mua số lượng lớn hay mua hàng kèm quà tặng cũng đang thu hút được sự quan tâm của nhiều khách hàng.

Ông Trần Anh Tú, Giám đốc Marketing của Liên doanh Chodientu-eBay cho biết: “Tuy chưa đến Trung thu nhưng lượng đơn đặt hàng cho sản phẩm quà tặng bé đã khá nhiều. So với năm ngoài, sức mua trên Chodientu.vn đã tăng hơn 30%. Năm nay, mặt hàng được đặt mua nhiều nhất là sản phẩm đồ chơi phục vụ học tập và phát triển trí tuệ cho bé”.

Trong các gian hàng bán đồ chơi trực tuyến, đa số các sản phẩm đều được quảng cáo là đã qua kiểm định và được chứng nhận làm từ chất liệu an toàn. Điều này cho thấy các bậc phụ huynh ngày càng quan tâm đến chất lượng đồ chơi của các bé chứ không chỉ lựa chọn theo giá thành, mẫu mã như trước kia nữa./.

Hồng Kiều (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục