Đồ dùng của danh họa Renoir đạt giá 1,3 triệu USD

Cuộc bán đầu giá bộ sưu tập 143 đồ dùng cá nhân của danh họa người Pháp theo trường phái Ấn tượng Renoir đã thu về 1,3 triệu USD.
Cuộc bán đầu giá bộ sưu tập 143 đồ dùng cá nhân của danh họa người Pháp theo trường phái Ấn tượng Renoir đã thu về 1,3 triệu USD hôm 20/9.

Mặc dù chắt của họa sĩ Renoir phản đối việc bán đấu giá các đồ dùng của cụ mình, song cuộc đấu giá trên vẫn diễn ra tại nhà Heritage Auctions ở New York (Mỹ).

Trong đó, bức tượng thần Vệ Nữ Victrix với một tay đang giữ quả táo vàng được bán với giá 545.000 USD, trong khi đó, một trong những bức tranh cuối cùng của Renoir chỉ có giá 125.000 USD.

Ngoài ra, những vật dụng cá nhân khác gồm chiếc khăn chấm bi được bán với giá 3.750 USD, kính 6.250 USD, tẩu thuốc giá 1.560 USD.

Pierre-Auguste Renoir (1841-1919) là họa sĩ tiên phong của trường phái Ấn tượng, luôn đề cao vẻ đẹp cơ thể nữ giới.

Trong suốt 60 năm cống hiến nghệ thuật hội họa, Renoir đã sáng tác khoảng 6.000 họa phẩm phong phú, chỉ đứng sau các công trình của danh họa Pablo Picasso./.

An Nhân (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục