Đồ họa giới thiệu toàn cảnh "vương quốc bóng đá" Brazil

Nhiều ngôi sao hàng đầu của bóng đá Brazil như Pele, Ronaldo "béo", Zico hay Neymar đã trải qua những năm tháng đỉnh cao tại giải bóng đá vô địch Brazil.

Mùa Hè này, cả thế giới sẽ hướng về Brazil, nơi diễn ra vòng chung kết World Cup 2014.

Đây là lần thứ hai giải vô địch bóng đá thế giới được tổ chức ở xứ sở mà người ta xem bóng đá như một thứ tôn giáo, kể từ sau World Cup 1950.

Nói đến Brazil là người ta nhớ ngay tới nền bóng đá đậm chất kỹ thuật, sản sinh ra những huyền thoại hàng đầu như Pele, Garrincha, Zico, Romario, Ronaldo hay gần đây nhất là Neymar.

Brazil hiện đang giữ kỷ lục về số lần vô địch thế giới với 5 lần đăng quang, tại các kỳ World Cup 1958, 1962, 1970, 1994 và 2002.

"Các vũ công samba" cũng là đội tuyển đầu tiên 3 lần vô địch thế giới, nên đã được giữ vĩnh viễn Cúp Nữ thần vàng vào năm 1970 và đội hình Brazil năm đó được coi là đội tuyển mạnh nhất trong lịch sử.

Ở cấp độ câu lạc bộ, giải bóng đá cao nhất Brazil có tên gọi là Serie A, bắt đầu năm 1959, gồm 20 câu lạc bộ thi đấu vòng tròn 2 lượt để chọn ra nhà vô địch.

Trong số này có rất nhiều câu lạc bộ lớn, đã nhiều lần giành chức vô địch Copa Libertadores (giải cấp câu lạc bộ lớn nhất Nam Mỹ, tương đương Champions League ở châu Âu) hay Cúp Liên lục địa (nay là Cúp thế giới các câu lạc bộ - Clubs World Cup).

Đồ họa giới thiệu toàn cảnh "vương quốc bóng đá" Brazil ảnh 1
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục