Dỡ phong tỏa vùng cách ly y tế Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang

Từ 0 giờ, ngày 1/8, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang sẽ tiếp nhận bệnh nhân nội trú và từ 0 giờ, ngày 8/8, tiếp nhận bệnh nhân ngoại trú đến khám, chữa bệnh và đi vào hoạt động bình thường.
Dỡ phong tỏa vùng cách ly y tế Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Từ 8 giờ, ngày 30/7, tỉnh Kiên Giang dỡ phong tỏa vùng cách ly y tế để phòng, chống dịch COVID-19 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, thuộc địa bàn thành phố Rạch Giá.

Trong 2 ngày (30-31/7), Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang chỉ tiếp nhận bệnh nhân cấp cứu, chưa tiếp nhận bệnh nhân ngoại trú và nội trú.

Từ 0 giờ, ngày 1/8, bệnh viện sẽ tiếp nhận bệnh nhân nội trú và từ 0 giờ, ngày 8/8, tiếp nhận bệnh nhân ngoại trú đến khám, chữa bệnh và đi vào hoạt động bình thường.

Bệnh viện đang khẩn trương tổ chức lại hoạt động khám bệnh, chữa bệnh cho nhân dân, đảm bảo tuân thủ các biện pháp an toàn phòng, chống dịch COVID-19.

Tuy nhiên, bệnh viện tiếp tục phong tỏa tầng 8 của bệnh viện để tiếp tục giám sát y tế chặt chẽ khu vực này.

Trước đó, do phát hiện một số trường hợp mắc COVID-19 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang nên ngày 13/7, tỉnh phong tỏa bệnh viện này, thiết lập vùng cách ly y tế để phòng, chống dịch COVID-19.

[Kiên Giang và Kon Tum khoanh vùng, xử lý triệt để các ổ dịch COVID-19]

Bệnh viện tạm ngưng tiếp nhận người bệnh đến khám ngoại trú và chỉ tiếp nhận người bệnh cấp cứu vượt khả năng điều trị của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến dưới, thực hiện các biện pháp xử lý, phòng, chống dịch bệnh viện.

Trong một diễn biến khác, tỉnh Kiên Giang chuẩn bị phương án với những điều kiện cần thiết phòng, chống dịch COVID-19 an toàn để đón người dân Kiên Giang trở về từ Thành phố Hồ Chí Minh, dự kiến thực hiện trong tháng 8/2021.

Tỉnh đoàn chủ trì, tiếp nhận thông tin sinh viên, học sinh đang học tập, sinh sống tại Thành phố Hồ Chí Minh có nhu cầu về Kiên Giang.

Liên đoàn Lao động tỉnh chủ trì, phối hợp với Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh nắm số lượng công nhân, người lao động Kiên Giang làm việc tại các khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp có nhu cầu trở về Kiên Giang để sắp xếp, bố trí đón nhận./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục