Đô thị Văn Quán gia nhập “bản đồ” cúm H1N1

Khu đô thị mới Văn Quán, quận Hà Đông, Hà Nội là khu vực mới nhất được xác định có bệnh nhân dương tính với cúm A/H1N1.

Khu đô thị mới Văn Quán, quận Hà Đông (Hà Nội) là khu vực mới nhất được xác định có bệnh nhân dương tính với cúm A/H1N1.

Hiện cả hai bệnh nhân cư trú tại đây bị nhiễm cúm đang được điều trị tại Bệnh viện các bệnh Truyền nhiễm và Nhiệt đới quốc gia.

Theo thông tin ban đầu, hai bệnh nhân trên sống ở tầng 8, nhà CT 7B và là hai mẹ con. Đó là chị P.T.L và con trai T.Đ.A cùng gia đình đi du lịch ở Singapore từ ngày 23/7 đến 30/7. Cháu T.Đ.A là học sinh trường tiểu học Nguyễn Du, quận Hà Đông.

Sau chuyến du lịch nước ngoài này, hai bệnh nhân trên đã bị sốt nhẹ. 14 giờ chiều ngày 1/8, gia đình đã đưa hai mẹ con đến Bệnh viện các bệnh Truyền nhiễm và Nhiệt đới quốc gia khám và được giữ lại để cách ly theo dõi. Đến ngày 2/8, qua xét nghiệm hai trường hợp này đã cho kết quả dương tính với virus cúm A/H1N1.

Thông tin mới nhất từ Bệnh viện các bệnh Truyền nhiễm và Nhiệt đới Quốc Gia, đến cuối giờ chiều nay, hai mẹ con chị L đã giảm sốt.

Các thành viên trong gia đình cùng đi du lịch với hai bệnh nhân trên đều chưa có biểu hiện đặc biệt và tiếp tục được theo dõi tại nhà.

Ban chỉ đạo phòng chống dịch cúm của quận Hà Đông cũng yêu cầu các thành viên này không di chuyển đi nơi khác, nếu ra ngoài phải đeo khẩu trang, đồng thời luôn mở cửa sổ để thoáng khí.

Hiện, lực lượng y tế dự phòng đã tiến hành phun thuốc khử trùng toàn bộ tầng 8 tòa nhà và dùng thuốc sát trùng lau các cầu thang. Người dân sinh sống trong tòa nhà cũng được phát khẩu trang miễn phí. Ban quản lý tòa nhà cũng đã dán thông báo: “Khu vực có dịch, yêu cầu mọi người đeo khẩu trang”./.

Sơn Bách - Xuân Dũng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục