Độ tuổi nào là hạnh phúc nhất trong cuộc đời mỗi con người?

Sở hữu một gia đình bé nhỏ, chiếc xe mơ ước, công việc ổn định. Đấy có thể được coi là tiêu chuẩn của hạnh phúc trong cuộc đời. Vậy bạn đạt được điều đó vào năm bao nhiêu tuổi?
Độ tuổi nào là hạnh phúc nhất trong cuộc đời mỗi con người? ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: Alamy)

Sở hữu một gia đình bé nhỏ, chiếc xe mơ ước, công việc ổn định. Đấy có thể được coi là tiêu chuẩn của hạnh phúc trong cuộc đời. Vậy bạn đạt được điều đó vào năm bao nhiêu tuổi?

Chúng ta bước vào ngưỡng cửa 20 với bao nỗi lo lắng và muộn phiền về tương lai bất định cùng hy vọng về một ngày mai tươi sáng. Mặc dù vậy, khi chạm mốc 30, không ít người đã đạt được những mục tiêu bước đầu.

Theo một nghiên cứu mới đây do Đại học Yale (Mỹ) tiến hành, dựa trên câu trả lời của 2.000 người dưới 40 tuổi về thước đo hạnh phúc theo từng lứa tuổi, đã chỉ ra rằng độ tuổi hạnh phúc nhất trong đời người trung bình là 34 tuổi.

Nghiên cứu cũng cho thấy đây là độ tuổi con người dần cảm thấy thoải mái với chính bản thân, đồng thời, với sự nghiệp dần ổn định và số tiền kiếm được hàng tháng ngày càng tăng, họ tự tin hơn và biết cách tận hưởng cuộc đời mình.

Trong khi ấy, với những người có câu trả lời rằng độ tuổi hạnh phúc nhất là những năm 20, định nghĩa của họ về niềm vui là được trải nghiệm sự tự do, các mối quan hệ xã hội cũng như từng bước đầu của công việc ưa thích.

Theo một nghiên cứu từ Đại học Yale thì ở độ tuổi 40, không ít người thấy yên bình khi nhìn con cái khôn lớn và bản thân họ cũng đủ khả năng mua nhà, còn khi 50, họ chọn việc nhìn những đứa con rời xa gia đình, trả hết các khoản nợ và tái hôn là điều khiến mình vui vẻ.

Chìa khóa tiên quyết tạo nên “cuộc sống hạnh phúc” khi ở độ tuổi 20, 30 và 40 là “phải lòng một người nào đó,” trong khi ấy, “kết hôn” là lựa chọn xuất hiện ở hầu hết các mốc trong đời.

Các nhà xã hội học cho biết thêm rằng con người hạnh phúc khi đạt mốc 60 là lúc họ được nghỉ ngơi sau bao năm lăn lộn kiếm tiền, có cơ hội du lịch khắp nơi cũng như thư giãn và hưởng thụ cuộc sống.

Giáo sư Nigel Fisher của Đại học Yale chia sẻ với tờ Daily Mail: “Với kết quả chỉ ra rằng trung bình con người thường cảm thấy hài lòng và hạnh phúc nhất ở ngưỡng tuổi 30, điều đó cho thấy họ coi việc ổn định công việc cũng như đời sống cá nhân và có nhiều thời gian hướng tới tương lai là điều tối quan trọng. Đặt từng viên gạch trên bước đường đời và chứng kiến sự thay đổi của bản thân mỗi ngày cũng như dành đủ số tiền mua ngôi nhà đầu tiên là yếu tố tạo nên hạnh phúc của những người tham gia vào nghiên cứu”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục