Đoàn An Giang thắng lớn ở giải xe đạp đường trường toàn quốc

Đoàn An Giang đã giành ngôi nhất toàn đoàn Giải vô địch xe đạp đường trường toàn quốc lần thứ 29 năm 2015 với 8 huy chương Vàng, 1 huy chương Bạc và 5 huy chương Đồng.
Đoàn An Giang thắng lớn ở giải xe đạp đường trường toàn quốc ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Dương Thu/TTXVN)

Sau 7 ngày tranh tài quyết liệt, ngày 20/10, Giải vô địch xe đạp đường trường toàn quốc lần thứ 29 năm 2015 bước vào chặng thi đấu cuối cùng với nội dung xuất phát đồng hành 100 km cá nhân và đồng đội nữ.

Kết quả, ở nội dung thi đấu này, huy chương Vàng cá nhân thuộc về vận động viên Nguyễn Thị Thật (đội An Giang), huy chương Bạc cá nhân thuộc về vận động viên Nguyễn Thùy Dung (Bình Dương); vận động viên Phạm Thị Thúy Liên (Thành phố Hồ Chí Minh) nhận huy chương Đồng. Huy chương ​vàng đồng đội thuộc về đội Bình Dương, đội Thành phố Hồ Chí Minh giành huy chương ​bạc, huy chương ​đồng đồng đội thuộc về đội An Giang.

Trước đó, kết quả của những nội dung thi đấu trong Giải vô địch xe đạp đường trường toàn quốc lần thứ 29 năm 2015 như sau: Ở nội dung xuất phát đồng hành 160 km cá nhân và đồng đội nam, huy chương ​vàng cá nhân thuộc về vận động viên Nguyễn Thành Tâm (đội An Giang); đội Thành phố Hồ Chí Minh giành huy chương vàng đồng đội . Ở nội dung thi đấu 4 km đồng đội tính giờ nam, huy chương ​vàng thuộc về đội Thành phố Hồ Chí Minh. Ở nội dung 3 km đồng đội tính giờ nữ huy chương ​vàng thuộc về đội An Giang.

Tại nội dung 500 mét bộ đôi tốc độ nữ, vận động viên Nguyễn Thị Thật và Trần Thị Phương Trang của đội An Giang đoạt huy chương ​vàng. Ở nội dung 500 mét bộ đôi tốc độ nam huy chương ​vàng thuộc về hai vận động viên Đỗ Tuấn Anh và Nguyễn Vũ Linh đội Dược Domesco Đồng Tháp. Nội dung 3 km tính giờ cá nhân nữ, huy chương vàng thuộc về vận động viên Nguyễn Thị Thật (An Giang). Đối với nội dung 4 km tính giờ cá nhân nam, vận động viên Huỳnh Thanh Tùng (Quân đội) đoạt huy chương ​vàng. Nội dung 500 mét tốc độ nữ huy chương vàng thuộc về vận động viên Nguyễn Thị Thật (An Giang). Ở nội dung 500 mét tốc độ nam, huy chương Vàng thuộc về vận động viên Nguyễn Thành Tâm (An Giang).

Tại nội dung 50 km tính giờ đồng đội nữ huy chương ​vàng thuộc về đội An Giang; nội dung 80 km tính giờ đồng đội nam, đội Thành phố Hồ Chí Minh đoạt huy chương ​vàng. Nội dung 30 km tính giờ cá nhân nữ, huy chương ​vàng thuộc về vận động viên Nguyễn Thùy Dung ( Bình Dương). Ở nội dung 50 km tính giờ cá nhân nam, huy chương ​vàng thuộc về vận động viên Trịnh Đức Tâm (Hà Nội) . Nội dung 30 km tính điểm cá nhân nữ, vận động viên Trương Thị Bích Nhiên đội Xổ số kiến thiết Đồng Tháp đoạt huy chương ​vàng. Ở nội dung 40 km tính điểm cá nhân nam, vận động viên Lê Văn Động, đội VTV Cần Thơ đoạt huy chương vàng.

Kết quả chung cuộc giải đấu, giải Nhất toàn đoàn thuộc về đội An Giang với 8 huy chương ​vàng, 1 huy chương ​bạc và 5 huy chương ​đồng. Đội Thành phố Hồ Chí Minh nhận giải Nhì toàn đoàn; xếp thứ 3 toàn đoàn là đội Bình Dương.

Theo Ban tổ chức, giải đấu năm nay được đánh giá cao về chất lượng chuyên môn, trong quá trình thi đấu ở các cự ly, các vận động viên đã có nhiều pha bứt phá hấp dẫn, ngoạn mục./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục