Đoàn bác sỹ Mỹ khám bệnh miễn phí cho người nghèo Cao Bằng

Đoàn bác sỹ tình nguyện người Mỹ khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho gần 4.000 người nghèo ở Cao Bằng, với tổng kinh phí 11 tỷ đồng.
Đoàn bác sỹ Mỹ khám bệnh miễn phí cho người nghèo Cao Bằng ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Sau 10 ngày làm việc khẩn trương, nhiệt tình, đoàn bác sỹ tình nguyện người Mỹ thuộc tổ chức Good Samaritan Medical đã khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho gần 4.000 người nghèo, gia đình chính sách tại tỉnh Cao Bằng. Tổng kinh phí thực hiện chương trình khoảng 11 tỷ đồng.

Đoàn bác sỹ tình nguyện gồm 130 thành viên đã phối hợp với chính quyền, ngành y tế tỉnh Cao Bằng khám chữa bệnh ở 7 huyện và thành phố Cao Bằng. Đoàn mang theo nhiều trang thiết bị y tế hiện đại để phục vụ công việc khám chữa bệnh.

Sau khi hoàn thành chương trình công tác, đoàn sẽ tặng lại toàn bộ trang thiết bị y tế nói trên cho ngành y tỉnh. Đoàn tổ chức khám chữa bệnh đa khoa, trong đó tập trung vào các bệnh về răng, hàm, mặt; các bệnh về u sơ tử cung, polip tử cung, tim mạch…

Mỗi người dân đến khám chữa bệnh được cấp phát thuốc miễn phí và tặng một suất quà. Qua khám sàng lọc, có 57 bệnh nhân mắc bệnh nặng được chuyển về Bệnh viện đa khoa tỉnh điều trị. Các bệnh nhân hiểm nghèo sẽ được tài trợ kinh phí điều trị tại các bệnh viện tuyến trung ương.

Đây là một hoạt động xã hội mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Toàn bộ kinh phí thực hiện chương trình khám chữa bệnh do các bác sỹ người Mỹ gốc Việt định cư tại Mỹ vận động quyên góp ủng hộ.

Bên cạnh hoạt động khám chữa bệnh, chuyển giao khoa học kỹ thuật, nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ y tế Cao Bằng, đoàn cũng tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa xã hội như hỗ trợ kinh phí sửa chữa, nâng cấp sân vận động thành phố Cao Bằng; tổ chức dạy, nâng cấp trình độ tiếng Anh miễn phí cho giáo viên ngoại ngữ tỉnh Cao Bằng.

Đây là lần thứ 5 đoàn bác sỹ tình nguyện tổ chức khám chữa bệnh tại Cao Bằng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục