Đoàn Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp TW thăm Mexico

Trưởng đoàn Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp TW cho biết Việt Nam có thể tham khảo kinh nghiệm về tổ chức, quản lý thi hành án của Mexico.

Đoàn công tác Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương Việt Nam do Phó Trưởng ban thường trực Lê Thị Thu Ba, Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng làm trưởng đoàn đã có chuyến thăm và làm việc tại Mexico.

Chuyến thăm nhằm học hỏi và trao đổi kinh nghiệm trên lĩnh vực cải cách tư pháp.

Trong thời gian lưu thăm từ ngày 24-27/11, Đoàn đã làm việc với đại diện của Viện Công tố Liên bang Mexico (PGR), Tòa án Tư pháp Tối cao thành phố Mexico, Tòa Tư pháp Tối cao Liên bang (SCJN), Hội đồng Tư pháp Liên bang, về các vấn đề liên quan tới quá trình điều tra, tố tụng, cải cách thể chế về nhân quyền, nghị định về hoạt động tư pháp, chính sách giới, sự phối hợp công tác giữa các cơ quan chức năng, hệ thống tổ chức, quản lý thi hành án hình sự, dân sự, hành chính từ Trung ương đến cơ sở...

Tại các buổi tiếp xúc, đoàn công tác đã tìm hiểu kỹ quy chế và chức năng các cơ quan tư pháp ở từng cấp, tính đặc thù của Mexico, nội dung và phương hướng cải cách tư pháp của bạn trong thời gian tới.

Trao đổi với phóng viên TTXVN, bà Lê Thị Thu Ba cho biết hiện có nhiều điểm tương đồng giữa Việt Nam và Mexico trong quá trình thực hiện công cuộc cải cách tư pháp. Việt Nam có thể tham khảo nhiều kinh nghiệm về khâu tổ chức, quản lý thi hành án của bạn, và đặc biệt là đoàn đã đón nhận nhiều tình cảm, cũng như tinh thần sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và cùng nhau học hỏi của phía bạn.

Tối 26/11, ông Ricardo Cantu Garza, ủy viên Bộ Chính trị Đảng Lao động Mexico (PT); Phó trưởng đoàn nghị sỹ PT tại Hạ viện đã tiếp thân mật bà Lê Thị Thu Ba và đoàn công tác.

Tại buổi tiếp Phó Trưởng ban thường trực Lê Thị Thu Ba đã chuyển lời mời của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tới Tổng Bí thư PT, nghị sỹ Liên bang, chủ tịch Nhóm nghị sỹ hữu nghị Mexico-Việt Nam, tiến sỹ Alberto Anaya Gutierrez và các đại biểu PT sang thăm Việt Nam.

Hai bên đã thông báo cho nhau tình hình đất nước, những hoạt động gần đây nhất của mỗi đảng; trao đổi ý kiến về một số vấn đề khu vực và quốc tế mà hai bên đều quan tâm; nhấn mạnh quyết tâm mở rộng và đưa mối quan hệ hợp tác giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và PT ngày càng có hiệu quả hơn, góp phần vào việc phát triển có chiều sâu và củng cố quan hệ hợp tác nhiều mặt, vì lợi ích của nhân dân hai nước.

Bên lề các hoạt động chính thức, Đoàn công tác Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương đã dành thời gian tới thăm và dâng hoa trước tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại công viên Các dân tộc ở thủ đô Mexico, thăm một số cơ sở văn hóa và du lịch nước sở tại, và nói chuyện với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Mexico./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục