Đoàn Ban Đối ngoại TW thăm và làm việc tại 3 nước

Nhận lời mời của các đảng bạn, đoàn đại biểu Ban Đối ngoại Trung ương đã có chuyến thăm, làm việc tại Myanmar, Thái Lan và Sri Lanka
Nhận lời mời của các đảng bạn, đoàn đại biểu Ban Đối ngoại Trung ương do ông Nguyễn Huy Tăng, Phó Trưởng Ban, dẫn đầu đã có chuyến thăm, làm việc tại Myanmar, Thái Lan và Sri Lanka từ ngày 6 đến 14/4.

Đoàn đã có các cuộc làm việc với Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Myanmar U Thant Kyaw và Tổng Thư ký đảng Đoàn kết và Phát triển Myanmar Maung Maung Thein; gặp Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Thái Lan J.Nosrichai, lãnh đạo đảng Dân chủ Thái Lan Abhisit Vejjajiva, Phó Tổng Thư ký đảng Vì nước Thái; Tổng Thư ký Viện Nhà vua Thái Lan; và gặp Bí thư Đối ngoại của Bộ Ngoại giao Sri Lanka K. Anumugama, lãnh đạo đảng Tự Do kiêm Bộ trưởng Y tế Sri Lanka M.Sirisena, Tổng Bí thư đảng Cộng sản kiêm Bộ trưởng Nhân lực Sri Lanka D.E.W Gunasekara, lãnh đạo đảng Bình đẳng Xã hội kiêm Bộ trưởng Khoa học Công nghệ Tisa Vitarana, lãnh đạo đảng Mặt trận Tự do Quốc gia kiêm Bộ trưởng Xây dựng W.Weerawansa, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông K.Rambuwella; Lãnh đạo đảng Mặt trận Nhân dân Sri Lanka Xômaoanxa.

Tại các cuộc gặp và làm việc, đoàn đã thông báo với bạn một số tình hình Việt Nam và đảng Cộng sản Việt Nam, các chủ trương và biện pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, về công tác xây dựng đảng và đường lối, chính sách đối ngoại của Việt Nam; khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam mong muốn thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác tốt đẹp với các chính đảng, bao gồm cả đảng cầm quyền, đảng cộng sản và cánh tả tại Myanmar, Thái Lan và Sri Lanka, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt, đặc biệt trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hóa, giáo dục giữa Việt Nam với ba nước nói trên.

Trong các cuộc gặp gỡ, tiếp xúc, các đảng và cơ quan hữu quan của ba nước đã trao đổi thân tình, thẳng thắn và cởi mở về biện pháp cụ thể để tăng cường quan hệ với Đảng Cộng sản Việt Nam; lãnh đạo các đảng bạn đều bày tỏ mong muốn tăng cường trao đổi đoàn với Đảng Cộng sản Việt Nam, chia sẻ kinh nghiệm lãnh đạo, quản lý; trao đổi thông tin và quan điểm về các vấn đề của mỗi nước, khu vực và quốc tế cùng quan tâm.

Đặc biệt, các đảng cộng sản và cánh tả tại Sri Lanka đều bày tỏ lòng kính trọng sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhắc lại những hoạt động ủng hộ Việt Nam trong cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc trước đây, khâm phục và đánh giá cao những thành tựu của Việt Nam trong công cuộc đổi mới ngày nay, tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo của đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam sẽ thu được thành công trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước thịnh vượng.

Các lãnh đạo đảng ở Sri Lanka đều bày tỏ mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ với Đảng Cộng sản Việt Nam nhằm tạo nền tảng chính trị vững chắc cho việc tăng cường hơn nữa quan hệ nhà nước giữa Sri Lanka và Việt Nam, trong đó hết sức coi trọng giao lưu nhân dân và thế hệ trẻ để giúp nhân dân và thế hệ trẻ hai nước hiểu về truyền thống cách mạng, quan hệ hữu nghị, hợp tác giúp đỡ lẫn nhau trước đây; đồng thời, cùng nhau tìm ra các biện pháp thúc đẩy hợp tác mạnh mẽ hơn nữa về kinh tế trong giai đoạn hiện nay./.

 
(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục