Đoàn Ban Tuyên giáo TW thăm, làm việc tại Trung Quốc

Đoàn đại biểu Ban Tuyên giáo Trung ương do ông Phạm Văn Linh - Phó trưởng Ban, dẫn đầu đã sang thăm và làm việc tại Trung Quốc.

Thực hiện thỏa thuận về cơ chế hợp tác, giao lưu trao đổi kinh nghiệm công tác tuyên truyền, báo chí với Ban Tuyên truyền Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, từ ngày 20 đến 25/11, Đoàn đại biểu Ban Tuyên giáo Trung ương do ông Phạm Văn Linh - Phó trưởng Ban, dẫn đầu đã sang thăm và làm việc tại Trung Quốc.

Đoàn đã gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm với ông Lạc Thụ Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên truyền và ông Vương Hiểu Huy, Phó trưởng Ban Tuyên truyền Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc; thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Bắc Kinh; thăm và làm việc với lãnh đạo Đảng, chính quyền, ban tuyên truyền thành phố Nam Kinh, thành phố Thường Châu (tỉnh Giang Tô), thành phố Thượng Hải; thăm và làm việc với Nhật báo Thường Châu, Tập đoàn xuất bản Phượng Hoàng, khu Khoa học giáo dục Thường Châu (tỉnh Giang Tô), thăm Công ty Nasdaq-Baidu (Bắc Kinh)...

Ngày 21/11 tại Bắc Kinh, trong buổi làm việc với ông Lạc Thụ Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên truyền và ông Vương Hiểu Huy, Phó trưởng Ban Tuyên truyền Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, sau khi điểm lại các hoạt động giao lưu giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước thời gian qua, hai bên đã thông báo cho nhau về tình hình phát triển kinh tế-xã hội mỗi nước, những vấn đề trước mắt cần giải quyết để đảm bảo đúng định hướng xã hội chủ nghĩa, những vấn đề về công tác tư tưởng, về phát triển bền vững...

Hai bên đánh giá cao kết quả thực hiện “Thỏa thuận về cơ chế hợp tác giao lưu giữa Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Ban Tuyên truyền Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc” thời gian qua; thống nhất khẳng định đây là cơ chế quan trọng nhằm tăng cường sự hiểu biết giữa hai bên, thúc đẩy hợp tác giao lưu báo chí, xuất bản Việt Nam-Trung Quốc; nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác tuyên giáo, định hướng dư luận và quản lý báo chí.

Ông Phạm Văn Linh mong muốn hai bên tiếp tục tăng cường triển khai thực hiện thỏa thuận về cơ chế hợp tác giữa hai ban tuyên giáo; nhấn mạnh sự cần thiết của việc tổ chức các đoàn báo chí đi thăm, tìm hiểu viết tin bài phản ánh về tình hình hai nước; giới thiệu và tạo điều kiện để hoạt động hợp tác giữa các cơ quan báo chí-xuất bản hai bên đi vào thực chất nhằm tăng cường sự hiểu biết, tình cảm hữu nghị giữa nhân dân hai nước, góp phần giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống hữu nghị, hợp tác toàn diện Việt Nam-Trung Quốc...

Ông Lạc Thụ Cương và ông Vương Hiểu Huy đã giới thiệu với Đoàn những nội dung quan trọng trong Quyết định của Hội nghị Trung ương III khóa XVIII Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc; những giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi Quyết định này; những nội dung, biện pháp, kinh nghiệm học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng và một số vấn đề về công tác quản lý báo chí-xuất bản.

Ông Lạc Thụ Cương hy vọng, trong khuôn khổ hội thảo lý luận giữa hai đảng tổ chức tại Việt Nam năm 2014, hai bên sẽ trao đổi, học tập được nhiều kinh nghiệm quý báu của nhau về công tác xây dựng Đảng, nghiên cứu lý luận, kinh nghiệm hoạt động tuyên giáo và quản lý báo chí trong tình hình mới.

Tại các buổi làm việc với lãnh đạo Đảng, chính quyền, ngành tuyên giáo thành phố Nam Kinh, Thường Châu, Thượng Hải và một số cơ quan báo chí-xuất bản phía Trung Quốc, đoàn đại biểu Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam cũng đã được giới thiệu, trao đổi về tình hình phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương, kinh nghiệm công tác Đảng, đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo, kinh nghiệm công tác thông tin tuyên truyền, định hướng dư luận, quản lý báo chí-xuất bản; tình hình và kết quả hoạt động giao lưu hợp tác phát triển giữa địa phương, ngành, doanh nghiệp sở tại với đối tác phía Việt Nam./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục