Đoàn cán bộ cấp cao Campuchia thăm hữu nghị VN

Hai bên VN-Campuchia nhất trí đánh giá hợp tác quốc phòng song phương đã đạt những kết quả tốt, các lĩnh vực hợp tác triển khai toàn diện.

Nhận lời mời của Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Đoàn cán bộ cấp cao Vương quốc Campuchia do Đại tướng Niêng Phát, Quốc vụ khanh Bộ Quốc phòng Vương quốc Campuchia dẫn đầu sang thăm hữu nghị chính thức Việt Nam từ ngày 21 đến 25/8.

Sáng 22/8, Lễ đón chính thức Đoàn cán bộ cấp cao Vương quốc Campuchia được tổ chức trọng thể tại Trụ sở Bộ Quốc phòng. Ngay sau lễ đón, hai bên tiến hành hội đàm dưới sự đồng chủ trì của Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam và Đại tướng Niêng Phát, Quốc vụ khanh Bộ Quốc phòng Vương quốc Campuchia.

Tại hội đàm, hai bên đã trao đổi tình hình thế giới, khu vực và mỗi nước; đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch hợp tác năm 2011 và 6 tháng đầu năm 2012 giữa hai bên về công tác cán bộ, chính trị và tư tưởng, thống nhất phương hướng hợp tác trong thời gian tới.

Hai bên nhất trí đánh giá trong thời gian qua, hợp tác quốc phòng song phương đã đạt những kết quả tốt, các lĩnh vực hợp tác được triển khai toàn diện, tiêu biểu như hoạt động trao đổi đoàn, hợp tác về công tác chính trị tư tưởng, đào tạo cán bộ... Đại tướng Niêng Phát cho rằng, trong thời gian qua, quân đội hai nước đã phối hợp có hiệu quả trong nhiều lĩnh vực hợp tác, đặc biệt là chia sẻ kinh nghiệm công tác chính trị tư tưởng, hợp tác đào tạo, tổ chức các đoàn sang thăm lẫn nhau.

Nhất trí với đánh giá của Đại tướng Niêng Phát, Thượng tướng Ngô Xuân Lịch khẳng định, những kết quả đạt được trong hợp tác quốc phòng song phương thời gian qua là minh chứng rõ nhất cho tình đoàn kết hữu nghị, chặt chẽ giữa quân đội hai nước.

Thượng tướng Ngô Xuân Lịch đề nghị từ nay đến cuối năm 2012, hai bên cần phối hợp triển khai các hoạt động tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc tăng cường quan hệ giữa hai nước, hai quân đội Việt Nam-Campuchia, tiếp tục đẩy mạnh hợp tác bảo vệ an ninh trật tự khu vực biên giới, xây dựng tuyến biên giới Việt Nam-Campuchia hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Hai bên cũng nhất trí sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác về giáo dục, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; trao đổi đoàn và chia sẻ kinh nghiệm công tác chính trị tư tưởng, góp phần củng cố mối quan hệ giữa quân đội hai nước.

Chiều cùng ngày, Đại tướng Niêng Phát và Đoàn cán bộ cấp cao Vương quốc Campuchia đã đến chào xã giao Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục