Đoàn Câu lạc bộ Sức mạnh hữu nghị Mount Gambier thăm Việt Nam

Đoàn Câu lạc bộ Sức mạnh hữu nghị Mount Gambier, Australia gồm 15 thành viên, do bà Marilyn Kaye McGregor làm trưởng đoàn, sang thăm Việt Nam từ ngày 12-25/10.

Ngày 15/10, tại Hà Nội, đại diện lãnh đạo Hội Việt-Mỹ đã tiếp đoàn Câu lạc bộ Sức mạnh hữu nghị Mount Gambier, Australia (nằm trong hệ thống Câu lạc bộ Sức mạnh hữu nghị quốc tế Friendship Force International - FFI Mỹ) nhân dịp đoàn sang thăm Việt Nam từ ngày 12-25/10.

Đoàn gồm 15 thành viên, do bà Marilyn Kaye McGregor làm trưởng đoàn.

Hoan nghênh chuyến thăm của đoàn, ông Hoàng Công Thúy, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Việt-Mỹ giới thiệu về tình hình kinh tế-xã hội của Việt Nam hiện nay, nêu bật những thành tựu trên nhiều lĩnh vực mà Việt Nam đã đạt được trong quá trình thực hiện công cuộc đổi mới; giới thiệu về vị trí, vai trò của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, trong đó có Hội Việt-Mỹ trong việc tăng cường hiểu biết lẫn nhau, tăng cường quan hệ hữu nghị, đoàn kết và hợp tác giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước trên thế giới, trong đó có nhân dân Mỹ...

Thay mặt các thành viên trong đoàn, bà Marilyn Kaye McGregor bày tỏ cảm ơn Hội Việt-Mỹ đã tiếp Đoàn; đồng thời cho biết, mục đích chuyến thăm Việt Nam lần này của Đoàn là tìm hiểu tình hình Việt Nam; con người, lịch sử, văn hóa, phong tục tập quán và đời sống của nhân dân Việt Nam, nhằm góp phần tăng cường sự hiểu biết, quan hệ hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân các nước trên thế giới.

Trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam lần này, Đoàn sẽ có các cuộc gặp gỡ với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội, tới thăm Làng hữu nghị Việt Nam, thăm một số danh lam thắng cảnh tại các tỉnh, thành phố gồm Hà Nội, Huế, Đà Nẵng, Hội An, Mỹ Tho, Tây Ninh và Thành phố Hồ Chí Minh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục