Đoàn công tác Chính phủ Bỉ làm việc tại Ninh Thuận

Ngày 21/1, Phó Thủ tướng Bỉ Johan Vande Lanotte đã đến thăm, làm việc với tỉnh Ninh Thuận; đánh giá kết quả các dự án do Chính phủ Bỉ tài trợ.

Ngày 21/1, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Kinh tế, Tiêu dùng và Biển Bắc Vương quốc Bỉ Johan Vande Lanotte dẫn đầu đoàn công tác của Chính phủ Bỉ đã đến thăm, làm việc với tỉnh Ninh Thuận; đánh giá kết quả các dự án do Chính phủ Bỉ tài trợ.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận đã nêu khái quát về đặc trưng khí hậu của tỉnh; báo cáo tổng quan về các chương trình tài trợ của Chính phủ Vương quốc Bỉ, với tổng vốn đầu tư 31 triệu Euro, trong đó vốn đối ứng của Việt Nam là 9 triệu Euro giành cho Ninh Thuận để thực hiện các dự án như: Dự án xây dựng hồ chứa nước Lanh Ra, giai đoạn 2007-2012; dự án Capas - tăng cường thể chế và nâng cao năng lực nhân sự quản lý tài nguyên nước, giai đoạn 2009-2012; dự án nâng cao năng lực quản lý nguồn nước và ứng phó với biến đổi khí hậu, giai đoạn 2010-2015.

Các dự án do Chính phủ Vương quốc Bỉ tài trợ, thực hiện tại Ninh Thuận đã và đang mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn nước, giải quyết được tình trạng ngập úng do biến đổi khí hậu, thiên tai gây ra.

Phó Thủ tướng Vương quốc Bỉ Johan Vande Lanotte đánh giá cao nỗ lực của tỉnh Ninh Thuận trong thực hiện dự án, phát huy được hiệu quả nguồn vốn mà Chính phủ Vương quốc Bỉ tài trợ.

Phó Thủ tướng Johan Vande Lanotte cho rằng, nguồn nước rất quan trọng đối với đời sống người dân, do vậy phải dành không gian bảo vệ nguồn nước. Việt Nam là 1 trong 10 quốc gia trên thế giới chịu tác động lớn của biến đổi khí hậu, vì vậy Chính phủ Vương quốc Bỉ sẵn sàng hợp tác với Chính phủ Việt Nam để cùng tìm biện pháp đối phó với biến đổi khí hậu .

Theo Phó Thủ tướng Johan Vande Lanotte, Ninh Thuận cần đánh giá cụ thể tiềm năng lợi thế của địa phương để thu hút các nhà đầu tư đến từ các nước, trong đó có các nhà đầu tư đến từ Vương quốc Bỉ.

Phó Thủ tướng Vương quốc Bỉ khẳng định, với chức trách của mình, ông sẽ vận động các doanh nghiệp, các nhà đầu tư ở Bỉ sớm đến Ninh Thuận tìm hiểu, mở hướng đầu tư vào Ninh Thuận, nhất là đầu tư vào lĩnh vực du lịch - một tiềm năng lớn của tỉnh./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục