Đoàn công tác Trung ương thăm gia đình chính sách tại Quảng Ninh

Đoàn công tác Ban Tổ chức Trung ương đã thăm, tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; dâng hương tại Đài tưởng niệm Anh hùng liệt sỹ Pò Hèn, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh.

Ngày 16/7, tại Quảng Ninh, nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2019), Đoàn công tác Ban Tổ chức Trung ương đã thăm, tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; dâng hương tại Đài tưởng niệm Anh hùng liệt sỹ Pò Hèn, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh.

Đoàn do ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương làm trưởng đoàn.

Đoàn còn có Trung tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; Trung tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.

[Photo] Khắc ghi công ơn, phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn

Gặp gỡ, tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn biên giới tỉnh Quảng Ninh, ông Phạm Minh Chính ân cần hỏi thăm, động viên thân nhân người có công, gia đình chính sách tiếp tục phát huy truyền thống gia đình, vượt lên khó khăn và vươn lên trong cuộc sống; đóng góp công sức, trí tuệ trong xây dựng quê hương.

Thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” và sự tri ân với các gia đình chính sách, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, ông Phạm Minh Chính đã trao 100 suất quà; Trung tướng Trần Quang Phương trao 100 suất quà của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; Trung tướng Hoàng Xuân Chiến trao 100 suất quà của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng gia đình chính sách trên địa bàn khu vực biên giới tỉnh Quảng Ninh.

Dịp này, Tỉnh ủy Quảng Ninh cũng trao nhiều phần quà tặng các gia đình chính sách trong toàn tỉnh với tổng số tiền 18 tỷ đồng.

Dâng hương tại Đài tưởng niệm Anh hùng liệt sỹ Pò Hèn, các đại biểu kính cẩn nghiêng mình tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ; cùng ôn lại truyền thống anh dũng bất khuất của cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng 209 (nay là Đồn Biên phòng Pò Hèn) và cán bộ lâm trường Hải Sơn, nhân viên thương nghiệp chiến đấu chống giặc ngoại xâm, bảo vệ độc lập chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục