Đoàn đại biểu cán bộ MTTQ tiêu biểu toàn quốc dâng hương tại Đền Hùng

Tại điện Kính Thiên, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh kính cáo những thành tích mà hệ thống Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam các cấp đã đạt được 5 năm qua.
Đoàn đại biểu cán bộ MTTQ tiêu biểu toàn quốc dâng hương tại Đền Hùng ảnh 1Đoàn đại biểu Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và Trưởng ban Công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022 dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng. (Ảnh: Trung Kiên/TTXVN)

Chiều 26/11, đoàn đại biểu tham dự Hội nghị Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam cấp xã và Trưởng ban Công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022 do bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam làm trưởng đoàn đã về dâng hương, tưởng niệm, tri ân công đức các Vua Hùng tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng.

Tại điện Kính Thiên trên núi Nghĩa Lĩnh ngút ngàn linh khí, thay mặt đoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh kính cáo những thành tích mà hệ thống Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam các cấp đã đạt được 5 năm qua. Kết quả đạt được là nhờ có sự lãnh đạo sâu sát của Đảng, sự quan tâm của Nhà nước. Đặc biệt, đây là kết quả của sự nỗ lực, vượt qua khó khăn, thử thách của cán bộ mặt trận qua các thời kỳ, trong đó có sự đóng góp thầm lặng, cao cả của hơn 100 nghìn cán bộ mặt trận cấp xã và Trưởng ban công tác mặt trận ở khu dân cư.

Đây là những cán bộ không ngại khó, ngại khổ, không quản ngày đêm lăn lộn với phong trào, hết lòng tận tụy với nhân dân, "ăn cơm nhà lo việc làng, việc xã"; góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Trước anh linh tiên Tổ, đoàn đại biểu thành kính dâng hương, tri ân công đức các Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước. Cầu mong các Vua Hùng phù hộ độ trì cho xã tắc thịnh vượng, quốc thái dân an, bách gia trăm họ, vạn đại trường tồn, bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc Việt Nam. Con cháu Lạc Hồng nguyện một lòng đoàn kết, thương yêu, xây dựng khối đại đoàn kết ngày càng vững mạnh, cùng nhau bảo vệ non sông gấm vóc và xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng tươi đẹp.

[[Photo] Thủ tướng dâng hương tưởng niệm Bác Hồ và các anh hùng liệt sỹ]

Trưa cùng ngày, tỉnh Phú Thọ đã gặp mặt, tặng lẵng hoa tươi thắm và chúc mừng, chia vui với những thành tích mà đội ngũ cán bộ là Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam cấp xã và Trưởng ban Công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc đạt được.

Thay mặt tỉnh Phú Thọ, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Phú Thọ Hoàng Công Thủy bày tỏ sự tin tưởng trong thời gian tới, các đại biểu sẽ tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ, phát huy vai trò của mình trong công tác mặt trận ở cơ sở; vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, làm tốt vai trò cầu nối giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân, góp phần xây dựng và củng cố sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng quê hương, tổ quốc giàu đẹp, phồn vinh, hạnh phúc…

Hội nghị biểu dương Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam cấp xã và Trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022 được tổ chức sáng 27/11, tại Thủ đô Hà Nội sẽ tôn vinh 299 cán bộ Mặt trận ở cơ sở.

Họ là những tấm gương tiêu biểu đại diện cho gần 11.000 Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam cấp xã và hơn 90.000 Trưởng ban công tác mặt trận các khu dân cư của 63 tỉnh, thành phố./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục