Đoàn đại biểu Đảng CS Trung Quốc thăm Việt Nam

Bí thư Tỉnh ủy Thiểm Tây (Trung Quốc) tin tưởng sự hợp tác nhiều mặt giữa tỉnh Thiểm Tây và Việt Nam sẽ ngày càng hiệu quả hơn.
Ngày 30/3, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Tô Huy Rứa đã tiếp đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Trung Quốc do Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thiểm Tây Triệu Lạc Tế, làm Trưởng đoàn.

Ông Tô Huy Rứa hoan nghênh đoàn sang thăm và làm việc tại Việt Nam vào dịp hai nước kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và trong "Năm hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc 2010" mà lãnh đạo hai nước xác định.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương bày tỏ tin tưởng rằng, chuyến thăm của đoàn sẽ góp phần làm phong phú thêm các hoạt động trong Năm hữu nghị; thúc đẩy sự giao lưu mật thiết giữa hai Đảng, hai Nhà nước và giữa các địa phương hai nước.

Ông Tô Huy Rứa nhấn mạnh "Năm hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc 2010" là cơ hội rất thuận lợi để hai bên nâng quan hệ đối tác chiến lược toàn diện theo phương châm 16 chữ và "tinh thần bốn tốt" đi vào chiều sâu và lên tầm cao mới về chất.

Bí thư Tỉnh ủy Thiểm Tây Triệu Lạc Tế đã báo cáo với Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Tô Huy Rứa những kết quả đạt được trong chuyến thăm của đoàn, cũng như những thỏa thuận, dự án hợp tác mà đoàn kinh tế-thương mại của tỉnh đã ký kết với phía Việt Nam.

Ông Triệu Lạc Tế bày tỏ tin tưởng rằng với đà phát triển mạnh mẽ của quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa Trung Quốc và Việt Nam và việc hình thành Khu vực Mậu dịch Tự do Trung Quốc-ASEAN, mối liên hệ và sự hợp tác nhiều mặt giữa tỉnh Thiểm Tây với Việt Nam và các địa phương của Việt Nam sẽ ngày càng chặt chẽ và hiệu quả hơn, góp phần làm phong phú thêm nội hàm quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, đóng góp xứng đáng vào sự thành công của "Năm hữu nghị Trung-Việt."

Trước đó, đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam do Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Hoàng Bình Quân làm Trưởng đoàn đã hội đàm với đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Hai bên giới thiệu cho nhau về tình hình phát triển kinh tế-xã hội của mỗi nước; trao đổi ý kiến về quan hệ hai Đảng, hai nước và khả năng hợp tác kinh tế-thương mại, đầu tư cũng như trong các lĩnh vực khác giữa tỉnh Thiểm Tây với Việt Nam và các địa phương của Việt Nam.

Trong thời gian ở thăm Việt Nam, đoàn đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, thăm nơi ở và làm việc của Người; thăm một số cơ sở kinh tế, văn hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh; tham dự hoạt động xúc tiến thương mại-đầu tư của tỉnh Thiểm Tây tại Hà Nội.

Nhận lời mời của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Trung Quốc do Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thiểm Tây Triệu Lạc Tế, làm Trưởng đoàn, sang thăm và làm việc tại Việt Nam từ ngày 28-31/3./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục