Đoàn đại biểu Giáo hội Phật giáo Việt Nam thăm Ban Dân vận TW

Giáo hội Phật giáo Việt Nam khẳng định sẽ tiếp tục chung tay cùng các tôn giáo khác cũng như đồng bào cả nước, tạo nên sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; góp phần xây dựng đất nước phồn vinh.
Đoàn đại biểu Giáo hội Phật giáo Việt Nam thăm Ban Dân vận TW ảnh 1(Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, sáng 9/2, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai đã tiếp Đoàn đại biểu Giáo hội Phật giáo Việt Nam, do Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam dẫn đầu.

Thay mặt Ban Dân vận Trung ương, bà Trương Thị Mai bày tỏ sự vui mừng được đón tiếp các vị hòa thượng, chức sắc trong Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam; chúc mừng thành công của Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2017-2022, đã suy tôn Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh, suy cử Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, đem lại sự ấm áp, vui vẻ cho các tăng ni phật tử trên toàn quốc.

Bà Trương Thị Mai nhấn mạnh, với hơn 14 triệu tín đồ, trên 30.000 chức sắc, hơn 40 cơ sở đào tạo, Phật giáo chiếm vị trí quan trọng trong đời sống tinh thần, tâm linh tín ngưỡng của người dân Việt Nam.

Đoàn đại biểu Giáo hội Phật giáo Việt Nam thăm Ban Dân vận TW ảnh 2(Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Với phương châm luôn đồng hành cùng dân tộc, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết, Giáo hội Phật giáo Việt Nam còn có nhiều đóng góp, tham gia công tác xã hội. Hàng năm, Giáo hội đều tổ chức các đoàn đi đến vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số để giúp đỡ, trao quà hỗ trợ cho người nghèo, trẻ em vượt khó học giỏi.

[Các chức sắc tôn giáo thăm, chúc mừng Đảng bộ thành phố Hà Nội]

Nhân dịp năm mới, bà Trương Thị Mai kính chúc Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu và các hòa thượng trong Hội đồng Trị sự, Hội đồng Chứng minh dồi dào sức khỏe, tiếp tục nhận được sự tín nhiệm cao để lãnh đạo, định hướng, đưa Giáo hội ngày càng phát triển, luôn là tổ chức tôn giáo đồng hành cùng đất nước, dân tộc.

Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu cảm ơn những đánh giá của Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai đối với những đóng góp của Giáo hội Phật giáo Việt Nam và các tăng ni, phật tử nói chung; khẳng định Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ tiếp tục chung tay cùng các tôn giáo khác cũng như đồng bào cả nước, tạo nên sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; góp phần xây dựng đất nước phồn vinh, giàu đẹp, vì mục tiêu xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Thay mặt Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu chúc bà Trương Thị Mai và tập thể cán bộ, công chức, viên chức Ban Dân vận Trung ương một năm mới nhiều thành công, thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ công tác dân vận./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục