Đoàn đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thăm và làm việc tại Thái Lan

Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hầu A Lềnh chúc mừng Thái Lan đã tổ chức thành công tổng tuyển cử Quốc hội mới đây.
Đoàn đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thăm và làm việc tại Thái Lan ảnh 1Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hầu A Lềnh chào xã giao Phó Chủ tịch thứ hai Quốc hội Thái Lan Supachai Phosu. (Ảnh: Ngọc Quang/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, từ ngày 26 đến 30/9, Đoàn đại biểu cấp cao Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hầu A Lềnh dẫn đầu có chuyến thăm và làm việc tại Thái Lan.

Trong khuôn khổ các hoạt động tại thủ đô Bangkok, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hầu A Lềnh đã chào xã giao Phó Chủ tịch thứ hai Quốc hội Thái Lan Supachai Phosu, gặp gỡ Hội hữu nghị Thái Lan-Việt Nam, làm việc với Ủy ban Bầu cử Thái Lan, đến thăm và gặp gỡ, trao đổi với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan.

Tại cuộc gặp chiều 26/9, thay mặt Quốc hội Thái Lan, Phó Chủ tịch Supachai Phosu thông báo về chuyến thăm chính thức Thái Lan và tham dự Đại Hội đồng lần thứ 40 Liên nghị viện các quốc gia Đông Nam Á (AIPA 40) của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Thị Kim Ngân tháng 8/2019 đã đạt kết quả tốt đẹp, để lại dấu ấn đậm nét trong quan hệ giữa Quốc hội và nhân dân hai nước.

Ông Supachai Phosu cũng ghi nhận và đánh giá cao cộng đồng người Thái gốc Việt đoàn kết, chăm chỉ, cần cù, siêng năng trong công việc, đóng góp vào sự phát triển kinh tế của đất nước Thái Lan.

Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hầu A Lềnh chúc mừng Thái Lan đã tổ chức thành công tổng tuyển cử Quốc hội mới đây và thông báo một số nét chính về vai trò, nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cảm ơn nhà nước Thái Lan luôn tạo điều kiện để bà con người Thái gốc Việt định cư, sinh sống và làm ăn ổn định tại Thái Lan, đồng thời bày tỏ mong muốn Thái Lan tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho bà con Việt kiều an tâm sinh sống, làm việc và hòa nhập cộng đồng sở tại.

Hai bên đã trao đổi, thông tin về tình hình của mỗi nước thời gian qua và đánh giá cao kết quả hợp tác giữa hai nước trong tất cả các lĩnh vực chính trị, thương mại, đầu tư, văn hóa, giáo dục, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, đồng thời cho rằng hai nước cần tiếp tục đẩy mạnh quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực nhằm phát huy tiềm năng, thế mạnh của mỗi nước, vì phát triển thịnh vượng của mỗi nước, củng cố, tăng cường hơn nữa mối quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Thái Lan.

Tại cuộc gặp Đoàn đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày 27/9, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội hữu nghị Thái Lan-Việt Nam Prapansak Bhatayanond khẳng định vai trò và tầm quan trọng của Hội hữu nghị Thái Lan-Việt Nam và Hội hữu nghị Việt Nam-Thái Lan trong việc thúc đẩy đối ngoại nhân dân, tăng cường hợp tác, sự hiểu biết về văn hóa, con người giữa hai nước Thái Lan và Việt Nam.

Ông Papansak đánh giá cao hoạt động đối ngoại nhân dân của bà con Việt kiều trong việc thúc đẩy mối quan hệ tốt đẹp Thái Lan-Việt Nam.

Đoàn đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thăm và làm việc tại Thái Lan ảnh 2Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam Hầu A Lềnh gặp gỡ Hội hữu nghị Thái Lan-Việt Nam. (Ảnh: Ngọc Quang/TTXVN)

Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hầu A Lềnh đánh giá cao kết quả hoạt động của Hội hữu nghị Thái Lan-Việt Nam và Hội hữu nghị Việt Nam-Thái Lan, góp phần thúc đẩy sự hợp tác giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu trên nhiều lĩnh vực. Hiện nay, đã có 17 tỉnh, thành phố của Việt Nam ký thỏa thuận hợp tác hoặc kết nghĩa với các địa phương của Thái Lan.

Tiếp theo các hoạt động tại Bangkok, Đoàn đại biểu cấp cao Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đến thăm tỉnh Udon Thani ở Đông Bắc Thái Lan, nơi có đông bà con Việt kiều sinh sống, từ ngày 27 đến 30/9.

Theo chương trình, Đoàn đại biểu cấp cao Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ dâng hương tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở tỉnh Udon Thani, cùng các đại biểu dự Hội nghị xúc tiến thương mại Thái Lan-Việt Nam quốc tế mở rộng, gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam và Ban chấp hành Tổng hội người Việt Nam toàn Thái Lan./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục