Đoàn đại biểu MTTQ Việt Nam đến chào Chủ tịch Quốc hội Lào

Ông Trần Thanh Mẫn cho biết trên cương vị mới là Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Lào là nước đầu tiên ông lựa chọn đến thăm.
Đoàn đại biểu MTTQ Việt Nam đến chào Chủ tịch Quốc hội Lào ảnh 1Ông Trần Thanh Mẫn. (Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN)

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào từ 10-13/8/2017 của Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, do ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm trưởng đoàn, chiều 11/8, đoàn đã đến chào Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotou tại trụ sở Văn phòng Quốc hội Lào ở thủ đô Vientiane.

Ông Trần Thanh Mẫn cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotou đã dành thời gian tiếp đoàn; chuyển lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc sức khỏe của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các vị lãnh đạo cao cấp của Việt Nam tới Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotou.

Ông Trần Thanh Mẫn nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu to lớn, quan trọng mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em đã đạt được trong thời gian vừa qua; bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, nhân dân Lào anh em sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ X và Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm lần thứ VIII (giai đoạn 2016-2020), đưa mức tăng trưởng đạt 7,5%/năm.

Ông Trần Thanh Mẫn đã thông báo với Chủ tịch Quốc hội Lào một số nét chính về tình hình kinh tế-xã hội của Việt Nam trong 7 tháng đầu năm 2017; về Hội nghị Trung ương 5, khóa XII và Kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIV.

Ông Trần Thanh Mẫn cho biết trên cương vị mới là Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Lào là nước đầu tiên ông lựa chọn đến thăm, đồng thời nhấn mạnh sẽ tiếp tục góp hết sức mình cho việc phát triển quan hệ đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai nước, hai Mặt trận và nhân dân hai nước Việt Nam-Lào.

Thông báo với Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotou về kết quả buổi làm việc trước đó với Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng Đất nước, ông Trần Thanh Mẫn cho rằng trên tinh thần hữu nghị và hợp tác, hai cơ quan mặt trận đã nghiêm túc ghi nhận những kết quả đã đạt được trong hợp tác thời gian qua và đề ra phương hướng hợp tác của cơ quan mặt trận hai nước trong thời gian tới.

Cùng với đà phát triển chung của quan hệ hai Đảng, hai Chính phủ, hai Quốc hội trong thời gian qua, quan hệ của hai cơ quan Mặt trận đã có nhiều bước tiến to lớn, thường xuyên tổ chức các hoạt động giao lưu, tiếp xúc, chia sẻ kinh nghiệm hoạt động và luôn hợp tác chặt chẽ.

Thời gian tới, hai cơ quan Mặt trận của Việt Nam và Lào sẽ tiếp tục tăng cường giao lưu hợp tác, phối hợp chặt chẽ triển khai thực hiện thắng lợi các kế hoạch chung trong giai đoạn 2017-2020.

Nhân đây, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn đề nghị Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotou tiếp tục chỉ đạo, tạo điều kiện hơn nữa cho cộng đồng người Việt trong việc nhập quốc tịch Lào, cấp thẻ cư trú dài hạn cho người Việt sinh sống lâu năm tại Lào; giảm lệ phí và đơn giản hóa các thủ tục về kết hôn, kinh doanh, lao động, xin hưởng quy chế ngoại kiều; mong muốn hai nước đẩy mạnh kết nối giao thông, tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng tại các cửa khẩu của hai nước; tích cực phối hợp trong việc tìm kiếm, cất bốc và hồi hương hài cốt các liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào trong các thời kỳ chiến tranh.

Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotou đã nhất trí với đề xuất của Chủ tịch Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng thời hoan nghênh chuyến thăm và làm việc của Đoàn đại biểu cấp cao Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Lào nhấn mạnh hai nước Lào-Việt Nam có mối quan hệ đặc biệt có một không hai trên thế giới, là thế hệ kế tục, chúng ta phải tiếp tục gìn giữ và phát triển, vì đây là mong ước là tâm nguyện của thế hệ cha ông, những người đã không tiếc máu xương để mang lại nền độc lập cho dân tộc, gây dựng lên tình đoàn kết đặc biệt Lào-Việt Nam, Việt Nam-Lào.

Cơ quan mặt trận hai nước cần phát huy vai trò nhiệm vụ, tăng cường hợp tác, chia sẽ kinh nghiệm hoạt động và phối hợp chặt chẽ. Chủ tịch Quốc hội Lào khẳng định chuyến thăm và làm việc tại Lào của Đoàn là một hoạt động quan trọng góp phần thiết thực kỷ niệm 2 ngày lễ lớn của hai nước trong Năm đoàn kết hữu nghị đặc biệt Lào-Việt năm 2017.

Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotou chúc mừng Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức thành công Hội nghị Mặt trận ba nước Việt Nam-Lào-Camphuchia đồng thời bày tỏ tin tưởng Mặt trận ba nước sẽ tổ chức nhiều hoạt động mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân ba nước, đóng góp cho mối quan hệ hữu nghị giữa ba nước anh em.

Chủ tịch Quốc hội Lào chúc chuyến thăm và làm việc tại Lào của đoàn đạt kết quả như mong muốn và chúc cho tình hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt giữa hai cơ quan mặt trận nói riêng, giữa hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước Lào-Việt Nam nói chung mãi trường tồn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục