Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội tiếp xúc cử tri

Đa số cử tri đánh giá cao kết quả phát triển kinh tế, xã hội của đất nước và Thủ đô; đánh giá cao việc kiểm soát dịch COVID-19 nhanh chóng và công tác chống dịch hiệu quả của thành phố.
Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội tiếp xúc cử tri ảnh 1Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri huyện Đan Phượng. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Chiều 5/5, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Vương Đình Huệ cùng các đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội thuộc đơn vị bầu cử số 5 đã tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV tại huyện Đan Phượng.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai, lãnh đạo một số sở, ban, ngành thành phố và đông đảo cử tri cùng dự.

Tại buổi tiếp xúc, đa số cử tri đánh giá cao kết quả phát triển kinh tế, xã hội của đất nước và Thủ đô; đánh giá cao việc kiểm soát dịch COVID-19 nhanh chóng và công tác chống dịch hiệu quả của thành phố và cả nước trong thời gian qua.

Tuy nhiên, cử tri cũng bày tỏ bất bình về vụ việc xảy ra tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội trong việc mua sắm vật tư, trang thiết bị y tế phục vụ phòng, chống dịch.

[Bộ Công an: Vụ việc tại CDC Hà Nội gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng]

Đặc biệt, cử tri đã bày tỏ tin tưởng vào bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII của Đảng.

Cử tri Đỗ Văn Đang, xã Trung Châu, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội, nêu các vấn đề liên quan chính sách của Trung ương, Thành phố với cơ sở.

Cụ thể, liên quan vùng bãi ven sông Hồng, 10 năm gần đây sản xuất nông nghiệp ít chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt nên năng suất, chất lượng khá cao. Tuy nhiên, vùng bãi ven sông cần đưa công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp, vì vậy cử tri Đỗ Văn Đang đề nghị thành phố có cơ chế cởi trói cho người dân vùng ven sông, đầu tư thủy lợi tại khu vực này.

Đồng thời, cử tri cũng kiến nghị thành phố tiếp tục cho thi công tuyến đê Hữu Hồng đoạn từ xã Hồng Hà đến hết huyện Đan Phượng.

Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội tiếp xúc cử tri ảnh 2Quang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri huyện Đan Phượng. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Cử tri Bùi Thị Thu Hằng, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đan Phượng, lại đề nghị Chính phủ sớm chỉ đạo thực hiện, sắp xếp tập trung xây dựng một số trường sư phạm trọng điểm để đào tạo, nâng cao chất lượng của các thầy, cô giáo.

Bên cạnh đó, liên quan đến việc Văn phòng Chính phủ đã ban hành văn bản liên quan tạm dừng tuyển dụng viên chức chuyên trách kế toán và y tế tại cơ sở giáo dục, cử tri nêu kiến nghị cho tuyển dụng ở những vị trí này.

Cử tri cũng kiến nghị Chính phủ ban hành mã ngạch chức danh giáo viên tư vấn tâm lý trong cơ sở giáo dục.

Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Vương Đình Huệ đánh giá cao các ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Đan Phượng nêu tại buổi tiếp xúc.

Trả lời kiến nghị của cử tri về đầu tư công nghệ cao vào vùng bãi ven sông Hồng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội cho biết quy hoạch chung phát triển Thủ đô đến năm 2030 và tầm nhìn 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt từ năm 2011. Tuy nhiên, đến nay thành phố chưa xong được quy hoạch phân khu sông Hồng.

Vì vậy, việc sử dụng đất ven bãi sông Hồng còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc. Trong đó, quỹ đất của huyện Đan Phượng có khoảng 1.200ha bãi bồi, nhưng quy định hiện nay chưa cho đấu thầu lâu dài nên việc sử dụng đất ở đây còn phức tạp.

"Hiện thành phố đã nhất trí đưa nội dung này vào để báo cáo Thủ tướng điều chỉnh quy hoạch chung Thủ đô. Trong đó, đặt mục tiêu phủ kín các quy hoạch phân khu, nhất là quy hoạch hai bên sông Hồng," Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Vương Đình Huệ cho biết thêm.

Liên quan đến ý kiến của cử tri về việc tạm dừng tuyển dụng viên chức chuyên trách kế toán và y tế tại cơ sở giáo dục, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Vương Đình Huệ cho rằng, hiện nay y tế học đường và kế toán trong tổng số biên chế ngành Giáo dục là rất lớn. Vì vậy, nếu không sắp xếp quyết liệt thì khó tách đội ngũ giáo viên trực tiếp và các chức danh khác.

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, qua khảo sát tại một số địa phương khác, việc sắp xếp chức danh này là để dành cho vị trí giáo viên trực tiếp giảng dạy. Vị trí này sẽ tùy từng địa phương sắp xếp cho phù hợp như có địa phương bố trí kế toán về phòng giáo dục, hoặc một số trường gần trạm y tế thì không cần bố trí chức danh y tế học đường.

Trước đó, mở đầu buổi tiếp xúc, Đại biểu Quốc hội Đỗ Đức Hồng Hà, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tư pháp của Quốc hội đã thông báo với cử tri dự kiến nội dung kỳ họp thứ chín, Quốc hội khóa XIV. Theo đó, kỳ họp thứ chín, Quốc hội khóa XIV dự kiến khai mạc ngày 20/5, bế mạc ngày 19/6.

Kỳ họp tiến hành theo 2 đợt. Đợt 1, họp trực tuyến qua cầu truyền hình từ Nhà Quốc hội đến 63 đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (từ ngày 20/5-4/6). Đợt 2, Quốc hội họp tập trung tại Nhà Quốc hội (từ ngày 10-19/6).

Trong đợt 1 của kỳ họp, dự kiến Quốc hội sẽ thảo luận về 10 dự án luật, 4 dự thảo nghị quyết. Kỳ họp cũng xem xét, thông qua 3 dự thảo: Nghị quyết phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA); Nghị quyết phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam-EU; Nghị quyết phê chuẩn gia nhập Công ước số 105 của Tổ chức Lao động quốc tế về xóa bỏ lao động cưỡng bức.

Trong đợt 2 của kỳ họp, dự kiến Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua các dự án Luật, dự thảo Nghị quyết, xem xét, quyết định một số vấn đề quan trọng.

Cũng tại buổi tiếp xúc, đại biểu Quốc hội Đào Thanh Hải, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội thông báo với cử tri về việc các cấp, ngành trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ tiếp xúc sau kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa XIV./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục