Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam thăm Campuchia

Đoàn đại biểu Ủy ban Quốc phòng và An ninh Quốc hội Việt Nam đã có chuyến thăm làm việc tại Campuchia từ ngày 13 đến ngày 17/12.
Đoàn đại biểu Ủy ban Quốc phòng và An ninh Quốc hội Việt Nam, do Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Lê Quang Bình dẫn đầu, có chuyến thăm làm việc tại Campuchia từ ngày 13-17/12.

Sáng 14/12, đoàn đã hội kiến ngài Tep Ngorn, Phó Chủ tịch Thượng viện Campuchia và trao đổi công tác với ngài Pal Sam Eurn, quyền Chủ nhiệm Ủy ban 4 (Ủy ban Nội vụ, Quốc phòng, Điều tra, Chống tham nhũng và Chức năng công) Quốc hội Campuchia.

Tại cuộc gặp, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Lê Quang Bình nhấn mạnh vai trò của Quốc hội Campuchia trong việc hỗ trợ Chính phủ Hoàng gia làm tốt chức năng lãnh đạo, phát triển kinh tế vững mạnh, gìn giữ sự ổn định xã hội và uy tín của đất nước trên trường quốc tế.

Nhân dịp này, trưởng đoàn Việt Nam đã chia sẻ nỗi đau buồn với nhân nhân Campuchia trong thảm họa cầu Koh Pich.

Phó Chủ tịch Thượng viện Tep Ngorn nhấn mạnh hai nước Campuchia-Việt Nam đã cùng nhau phấn đấu giữ gìn độc lập để ổn định phát triển đất nước, Quốc hội Campuchia ủng hộ Chính phủ Hoàng gia trong công tác phân giới cắm mốc biên giới với Việt Nam.

Ông khẳng định chuyến thăm Campuchia của đoàn Quốc hội Việt Nam là cơ hội tốt thúc đẩy và làm sâu sắc hơn mối quan hệ gắn bó truyền thống giữa cơ quan lập pháp hai nước.

Tại buổi hội kiến với ngài Pal Sam Eurn, hai bên đã thông báo cho nhau về tình hình kinh tế và chính trị của mỗi nước, về công tác, nhiệm vụ hai bên cùng quan tâm và đánh giá cao sự hợp tác với cộng đồng quốc tế.

Đoàn Quốc hội Việt Nam đã thảo luận với phía Campuchia những vấn đề cụ thể liên quan đến hoạt động chuyên môn của hai ủy ban.

Cũng trong ngày 14/12, đoàn Quốc hội Việt Nam hội kiến với Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Tea Banh và thăm Cục quân nhu quốc gia Campuchia. Theo kế hoạch, đoàn sẽ đến thăm các đơn vị quân đội và công an Campuchia tại tỉnh Siem Riep./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục