Đoàn đại biểu TP.HCM khảo sát thị trường Argentina

TP.HCM sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp Argentina đầu tư, đặc biệt là trong các lĩnh vực thành phố có thế mạnh.
Trong hai ngày 23 và 24/9, đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh do Phó Bí thư thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Đua dẫn đầu đã có chuyến thăm và làm việc tại Argentina nhằm thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước nói chung và giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương của Argentina nói riêng.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Việt Nam và Argentina đang thiết thực kỷ niệm 40 năm quan hệ ngoại giao và cùng quyết tâm đẩy mạnh mối quan hệ hữu nghị và hợp tác song phương.

Đoàn đại biểu thành phố Hồ Chí Minh đã có các buổi làm việc với Phó Chủ tịch Nghị viện thủ đô Buenos Aires Dante Gullo, Tổng Bí thư đảng Cộng sản Argentina Patricio Echegaray và Chủ tịch Viện Văn hóa Argentina-Việt Nam (ICAV) Poldi Sosa.

Tại các cuộc gặp, ông Nguyễn Văn Đua đã thông báo tình hình phát triển kinh tế xã hội tại Việt Nam nói chung và Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, đồng thời nêu bật thế mạnh và tiềm năng của Thành phố Hồ Chí Minh trong cương vị đầu tàu kinh tế; trung tâm lớn về văn hóa, giáo dục, đào tạo, khoa học công nghệ; đồng thời là đầu mối giao lưu quốc tế quan trọng của Việt Nam.

Ông khẳng định hai nước còn rất nhiều tiềm năng hợp tác có thể khai thác và Thành phố Hồ Chí Minh sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp Argentina đầu tư kinh doanh cùng có lợi, đặc biệt là trong các lĩnh vực thành phố có thế mạnh như một số ngành dịch vụ, chế biến thực phẩm và nông nghiệp công nghệ cao, du lịch...

Phía Argentina bày tỏ sự ngưỡng mộ trước cuộc đấu tranh quật cường chống ngoại xâm của nhân dân Việt Nam, đánh giá cao những thành tựu của Việt Nam trong công cuộc xây dựng đất nước, đồng thời thống nhất quan điểm rằng tiềm năng hợp tác giữa hai nước là rất lớn.

Nhân chuyến thăm, Bộ Kinh tế Argentina phối hợp với Đại sứ quán nước ta tại Argentina đã tổ chức Hội thảo doanh nghiệp nhằm tạo điều kiện cơ hội tiếp xúc giữa các doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh trong đoàn và các đồng nghiệp Argentina.

Tham dự hội thảo có Quốc vụ khanh phụ trách nội thương Bộ Kinh tế Guillermo Moreno; Vụ trưởng Vụ Chiến lược xúc tiến đầu tư và thương mại Bộ Ngoại giao Ariel Langer, Chủ tịch Tổng Liên đoàn kinh tế Argentina (CGE) Ider Peretti cùng đông đảo doanh nghiệp Argentina.

Phát biểu tại hội thảo, các ông Guillermo Moreno, Ariel Langer, Ider Peretti, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Hứa Ngọc Thuận và Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại và đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh Phó Nam Phượng đều nêu bật cơ hội hợp tác cùng có lợi giữa hai nước.

Các diễn giả Argentina nhấn mạnh mối quan tâm của quốc gia Nam Mỹ này trong việc thúc đẩy quan hệ với Việt Nam, thể hiện qua các chuyến xúc tiến thương mại quy mô lớn và chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Cristina Fernández gần đây.

Lãnh đạo 9 tổng công ty lớn hoạt động trong các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, thương mại dịch vụ, dệt may, du lịch và dịch vụ hạ tầng của Thành phố Hồ Chí Minh trong đoàn cũng đã có các cuộc tiếp xúc với các doanh nghiệp Argentina.

Giao thương giữa Việt Nam và Argentina tăng mạnh trong những năm gần đây, với kim ngạch lần đầu tiên vượt 1 tỷ USD trong năm 2011. Theo thống kê sơ bộ của Hải quan Argentina, trong 8 tháng đầu năm nay, trao đổi thương mại giữa hai nước đạt gần 1,1 tỷ USD, tăng 48% so với cùng kỳ năm ngoái. Việt Nam xuất sang Argentina chủ yếu là giày dép, hàng điện tử, cao su, hàng dệt may và nhập phần lớn là thức ăn gia súc và nguyên liệu; dầu mỡ động, thực vật; hạt giống; nguyên, phụ liệu dệt, may, da, giày; tân dược...

Trong khuôn khổ chuyến thăm, đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh đã tới dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở thủ đô Buenos Aires. Ngày 25/9, đoàn rời Argentina, kết thúc chuyến công tác tại Mỹ Latinh. Trước đó đoàn đã thăm và làm việc tại Cuba./.

Quang Sơn/Buenos Aires (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục