Đoàn đàm phán hợp tác Phần Lan-Việt Nam làm việc với Đà Nẵng

Chiều 11/6, Đoàn đàm phán hợp tác song phương Phần Lan-Việt Nam đã có buổi làm việc với lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng.
Đoàn đàm phán hợp tác Phần Lan-Việt Nam làm việc với Đà Nẵng ảnh 1Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng triển khai dự án “Nghiên cứu, phát triển và thương mại hóa các sản phẩm sơn thân thiện với môi trường” thuộc giai đoạn 1 của Chương trình Đối tác Đổi mới Sáng tạo Việt Nam-Phần Lan (IPP). (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)

Trong khuôn khổ chuyến làm việc tại Việt Nam, chiều 11/6, Đoàn đàm phán hợp tác song phương Phần Lan-Việt Nam do bà EiJa Rotiner làm Trưởng Đoàn đã có buổi làm việc với lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng.

Tại buổi làm việc, ông Phùng Tấn Việt, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đã giới thiệu về điều kiện tự nhiên và những thành tựu về kinh tế xã hội Đà Nẵng đạt được trong thời gian qua, đồng thời giới thiệu những tiềm năng và lợi thế của thành phố Đà Nẵng.

Bà EiJa Rotiner đánh giá cao những thành tựu mà Đà Nẵng đạt được trong thời gian qua, bày tỏ ấn tượng tốt về Đà Nẵng - một thành phố trẻ, năng động và sáng tạo trong thời kỳ đổi mới.

Bà EiJa Rotiner cho biết trong thời gian tại Đà Nẵng, đoàn cũng đã có những buổi làm việc với các ngành chức năng của thành phố để tìm hiểu thêm về những vấn đề mà đoàn quan tâm, trên cơ sở đó để có hướng hợp tác lâu dài giữa Phần Lan với thành phố Đà Nẵng.

Hiện nay, các trường Đại học Đà Nẵng đã thiết lập quan hệ hợp tác và thực hiện dự án đào tạo với một số trường tại Phần Lan như trường Đại học Khoa học ứng dụng Satakunta Pynna (SAMK) và Đại học Đà Nẵng đã ký kết văn bản hợp tác về trao đổi sinh viên và giảng viên, hợp tác nghiên cứu thảo luận và cam kết cùng xây dựng dự án "Trung tâm đào tạo hàng hải" tại Đại học Đà Nẵng.

Trường cao đẳng Công nghệ Thông tin - Đại học Đà Nẵng phối hợp với trường Đại học Turku thực hiện Chương trình nâng cao năng lực giáo dục (HEI-ICI) do Bộ Ngoại giao Phần Lan tài trợ với trị giá 601.346 euro.

Về viện trợ, sau khi kết thúc dự án năm 2013, FIDA vừa ký kết thực hiện Chương trình "Nâng cao năng lực cho người khuyết tật" với Hội Người khuyết tật thành phố Đà Nẵng với tổng kinh phí 70.000 euro (3 năm), bắt đầu từ năm 2014.

Trong Chương trình Đối tác Đổi mới Sáng tạo Việt Nam-Phần Lan (IPP), giai đoạn hai của chương trình, thành phố Đà Nẵng là một trong bốn địa phương được chọn làm thí điểm xây dựng các mô hình đổi mới sáng tạo vùng trên cơ sở phát triển các sản phẩm tiêu biểu của địa phương và lấy doanh nghiệp làm trọng tâm.../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục