Đoàn Đảng Cộng sản VN làm việc tại Mexico, Peru

Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam đã dự Hội thảo quốc tế “Các Đảng và một xã hội mới” tại Mexico City và thăm, làm việc tại Peru.
Nhận lời mời của Trung ương Đảng Lao động Mexico (PT) và Đảng Cộng sản Peru-Tổ quốc đỏ, đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam do ông Hoàng Thanh Khiết, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng, làm trưởng đoàn, đã dự Hội thảo quốc tế lần thứ XV với chủ đề “Các Đảng và một xã hội mới” diễn ra từ ngày 17 đến ngày 19/3 tại thủ đô Mexico City và thăm, làm việc tại Peru, từ ngày 21 đến ngày 23/3/2011.

Tại hội thảo “Các Đảng và một xã hội mới” do Đảng PT tổ chức, với sự tham gia của 108 đoàn đại biểu các đảng cộng sản, công nhân và các đảng cánh tả, tiến bộ từ 37 nước trên thế giới, trưởng Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam đã phát biểu, nêu bật những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử mà Việt Nam đã đạt được trong sự nghiệp Đổi mới, những nội dung quan trọng mà Đại hội XI của Đảng đã thảo luận và thông qua và một số vấn đề nhằm tăng cường phối hợp hành động giữa các đảng, góp phần vào cuộc đấu tranh chung vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ, hợp tác, phát triển và tiến bộ xã hội.

Nội dung phát biểu của đoàn Việt Nam đã giành được sự quan tâm và đánh giá cao của các đoàn đại biểu quốc tế.

Đáng chú ý, tại hội thảo này, Đảng PT đã tổ chức Gian trưng bày một số hình ảnh về đất nước, con người và thành tựu Đổi mới của Việt Nam; đồng thời phát hành và giới thiệu cuốn sách “Cách mạng Việt Nam: Những vấn đề lý luận và thực tiễn” gồm những bài viết của các vị lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam bằng tiếng Tây Ban Nha.

Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam đã làm việc với Ban lãnh đạo Đảng PT do Tổng Bí thư Alberto Anaza Gutierez dẫn đầu. Hai bên đã thông báo cho nhau một số tình hình của mỗi Đảng và trao đổi về những vấn đề mà hai bên cùng quan tâm; đánh giá việc thực hiện Thỏa thuận hợp tác giữa hai Đảng và các biện pháp nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ trong thời gian tới.

Tại Peru, đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam đã có cuộc hội đàm với đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Peru-Tổ quốc đỏ do ông Alberto Moreno Rojas, Chủ tịch Đảng, dẫn đầu.

Hai bên đã thông báo cho nhau tình hình nổi bật của mỗi Đảng và mỗi nước thời gian gần đây, trao đổi các biện pháp nhằm mở rộng và tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai Đảng, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam-Peru trong thời gian tới.

Trong thời gian ở Peru, đoàn có một số cuộc làm việc với Ban lãnh đạo Phong trào Cánh tả Mới và Phong trào Xã hội Mở rộng; làm việc với Chính quyền bang Cajamarca là địa phương mà Đảng Cộng sản Peru-Tổ quốc đỏ làm Thống đốc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục