Đoàn Đảng Cộng sản VN thăm Trung Quốc

Ngày 11/5, ông Tập Cận Bình, Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa hoan nghênh chuyến thăm Trung Quốc lần này của đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam, coi đây là sự tiếp tục truyền thống gặp gỡ, tiếp xúc thường xuyên của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, góp phần thúc đẩy sự tin cậy và quan hệ hợp tác toàn diện Việt Nam-Trung Quốc.

Ngày 11/5, ông Tập Cận Bình, Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa hoan nghênh chuyến thăm Trung Quốc lần này của đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam, coi đây là sự tiếp tục truyền thống gặp gỡ, tiếp xúc thường xuyên của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, góp phần thúc đẩy sự tin cậy và quan hệ hợp tác toàn diện Việt Nam-Trung Quốc.

Ông Tập Cận Bình bày tỏ những tình cảm hữu nghị sâu sắc đối với đất nước và nhân dân Việt Nam; vui mừng trước những kết quả bước đầu quan trọng của Việt Nam trong quá trình khắc phục những tác động tiêu cực của khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu.

Ông khẳng định, trước sau như một, Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc luôn coi trọng và làm hết sức mình để tăng cường quan hệ Trung-Việt ngày càng bền vững và sâu sắc theo khuôn khổ "Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện," "phương châm 16 chữ" và "tinh thần 4 tốt" mà lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước đã xác định, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Bà Hà Thị Khiết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, trưởng đoàn, khẳng định, trong thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, rộng mở, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn trân trọng, dành ưu tiên cao, mong muốn và phấn đấu hết sức mình nhằm xây dựng, không ngừng củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị hợp tác với Trung Quốc theo khuôn khổ "Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện" và "phương châm 16 chữ," "tinh thần 4 tốt", đáp ứng lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực.

Trong thời gian ở thăm Trung Quốc, từ ngày 10 đến 16/5,  đoàn đã có cuộc hội đàm với Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Trung Quốc do ông Đỗ Thanh Lâm, Phó Chủ tịch Ủy ban toàn quốc Hội nghị Chính trị hiệp thương nhân dân Trung Quốc, Trưởng Ban Mặt trận thống nhất trung ương Trung Quốc, dẫn đầu.

Hai bên đã tập trung trao đổi sâu sắc về kinh nghiệm tiến hành công tác dân vận, tình hình và chính sách dân tộc, tôn giáo của hai Đảng, hai Nhà nước trong tình hình mới.

Đoàn còn làm việc với lãnh đạo Bộ Dân chính Trung Quốc; đi thăm và khảo sát thực tế tại một số tỉnh, thành phố Trung Quốc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục