Đoàn ĐCS Việt Nam dự Đại hội ĐCS Nepal

Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Phạm Thị Hải Chuyền, làm Trưởng đoàn đã tham dự Đại hội lần thứ VIII Đảng Cộng sản Nepal Mácxít Lêninnít Thống nhất (CPN-UML), tổ chức từ ngày 16 đến 22/2, tại thành phố Burton, thủ phủ khu vực Lâm Tỳ Ni (Nepal).

Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Phạm Thị Hải Chuyền, làm Trưởng đoàn đã tham dự Đại hội lần thứ VIII Đảng Cộng sản Nepal Mácxít Lêninnít Thống nhất (CPN-UML), tổ chức từ ngày 16 đến 22/2, tại thành phố Burton, thủ phủ khu vực Lâm Tỳ Ni (Nepal).

Đoàn đã trao Điện mừng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam gửi Đại hội; phát biểu chào mừng Đại hội và làm việc với Ban Quốc tế Đảng CPN-UML.


Trong buổi tiếp thân mật đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổng Bí thư Đảng CPN-UML Jhala Nath Khanal đánh giá cao vai trò, uy tín và kinh nghiệm lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, coi thành tựu đổi mới của Việt Nam là nguồn cổ vũ to lớn đối với các dân tộc trong cuộc đấu tranh xây dựng một xã hội ấm no, hạnh phúc.

Tổng Bí thư Đảng CPN-UML bày tỏ mong muốn tiếp tục phát triển hơn nữa mối quan hệ hữu nghị, hợp tác truyền thống và tốt đẹp giữa hai Đảng và nhân dân hai nước Việt Nam-Nepal. Trong thời gian dự Đại hội, Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam đã có nhiều cuộc tiếp xúc, trao đổi với các đoàn quốc tế khác.

Tham dự Đại hội có hơn 1.800 đại biểu đại diện cho 150.000 đảng viên của Đảng, các vị khách mời trong nước và 45 đại biểu quốc tế đến từ 16 quốc gia.

Với chủ đề hướng tới xây dựng một hiến pháp mới vì sự đoàn kết dân tộc, chuyển đổi xã hội và nhà nước cộng hòa dân chủ liên bang, Đại hội đã thảo luận và thông qua Nghị quyết Chính trị và Điều lệ mới của Đảng, đặt ra những nhiệm vụ quan trọng cho Đảng trong thời gian tới. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Trung ương mới gồm 115 Ủy viên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục