Đoàn Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam thăm và làm việc tại Argentina

Đoàn đại biểu của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam do Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà dẫn đầu đã có chuyến thăm làm việc tại Argentina.
Đoàn Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam thăm và làm việc tại Argentina ảnh 1Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, bà Nguyễn Thị Thu Hà trao quà lưu niệm cho Chủ tịch Viện Phụ nữ thuộc Bộ Phát triển Xã hội Argentina, bà María Fabiana Tuñez. (Ảnh: Phương Lan/Vietnam+)

Từ ngày 4-7/7, Đoàn đại biểu của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam do Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà dẫn đầu đã có chuyến thăm làm việc tại Argentina.

Theo phóng viên TTXVN tại Argentina, ngày 6/7, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà đã gặp và làm việc với các hạ nghị sỹ Argentina, Nhóm Nghị sỹ Hữu nghị Argentina-Việt Nam.

Tại cuộc họp, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà bày tỏ vui mừng về mối quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước phát triển tốt đẹp trong các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, thương mại và văn hóa.

Đặc biệt, hai bên cũng thường xuyên hợp tác và ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương trong khu vực và quốc tế như Liên hợp quốc, Tổ chức Thương mại thế giới và Diễn đàn Hợp tác Đông Á- Mỹ Latinh (FEALAC)...

Bà Nguyễn Thị Thu Hà nhấn mạnh Việt Nam là thành viên tích cực của Công ước Loại bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử đối với phụ nữ (CEDAW), thực hiện nghiêm túc các quy định của công ước, đang ra sức phấn đấu đạt mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc đến năm 2030 về đói nghèo và bình đẳng giới, và nhiều công ước quốc tế khác.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam giới thiệu về các quyền của phụ nữ trong nền chính trị và xã hội Việt Nam, các hoạt động trọng tâm của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, đồng thời khẳng định Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với Argentina về quá trình xây dựng đất nước, xóa đói giảm nghèo nói chung, cũng như các hoạt động và kinh nghiệm của hội.

[Việt Nam và Argentina thỏa thuận thúc đẩy trao đổi thương mại]

Bà Nguyễn Thị Thu Hà bày tỏ mong muốn hai bên tăng cường trao đổi kinh nghiệm, nhất là trong việc nâng cao tỷ lệ nữ trong cơ quan công quyền và Quốc hội, đào tạo cán bộ, tích cực phối hợp tại các diễn đàn quốc tế và khu vực, nâng cao chất lượng hiệu quả hợp tác giữa hai bên. Nhân dịp này, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam mời Nhóm Nghị sỹ Hữu nghị Argentina-Việt Nam, các hạ nghị sỹ Argentina sang thăm và làm việc với các cơ quan, tổ chức của Việt Nam.

Về phần mình, Thư ký Ban Hợp tác ASEAN trong Quốc hội Argentina, hạ nghị sỹ Amaro González đã nêu bật vai trò của Nhóm Nghị sỹ Hữu nghị Argentina-Việt Nam là cầu nối thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước; nhấn mạnh mong muốn hai bên tăng cường hợp tác, trao đổi kinh nghiệm trong những lĩnh vực cùng quan tâm.

Ông cũng chia sẻ với đoàn về kinh nghiệm của Argentina trong việc hỗ trợ phụ nữ tham gia chính trường và thúc đẩy bình đẳng giới trong Quốc hội và xã hội nói chung.

Đoàn Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam thăm và làm việc tại Argentina ảnh 2Đoàn Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam có buổi làm việc với các hạ nghị sỹ, Nhóm Nghị sỹ Hữu nghị Argentina- Việt Nam. (Ảnh: Phương Lan/Vietnam+)

Tại cuộc gặp, Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ Hữu nghị Argentina- Việt Nam Sergio Javier Wisky đánh giá cao nỗ lực khắc phục hậu quả chiến tranh, thành tích xóa nghèo và thúc đẩy an sinh xã hội của Việt Nam.

Ông Javier Wisky khẳng định bình đẳng giới là mục tiêu quan trọng của Chính phủ Argentina. Sau khi điểm lại các chuyến thăm lẫn nhau của lãnh đạo hai nước, Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ Hữu nghị Argentina-Việt Nam bày tỏ hi vọng trong bối cảnh năm nay hai nước kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (25/10/1973-2018), hai bên sẽ xây dựng một chương trình phong phú và chất lượng nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác song phương.

Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm Argentina, Đoàn Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã làm việc với Viện Phụ nữ thuộc Bộ Phát triển xã hội Argentina để tìm hiểu một số mô hình hoạt động của hội phụ nữ phía bạn.

Tại buổi tiếp xúc, hai bên đã đề cập về các quyền của phụ nữ, tỷ lệ tham gia của phụ nữ trong các tổ chức chính trị, xã hội của hai nước, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm nhằm góp phần đảm bảo quyền lợi và phát huy vai trò của người phụ nữ trong thời đại mới.

Trong chuyến công tác lần này, đoàn cũng có các cuộc làm việc hiệu quả với Bộ phận phụ trách Công tác Phụ nữ của tỉnh Buenos Aires, Viện Văn hóa Argentina-Việt Nam, Trường Đại học Salvador (USAL), và đến dâng hương tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thủ đô Buenos Aires. Ngày 7/7, đoàn rời Argentina, lên đường thăm và làm việc tại Cuba./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục