Đoàn kết là sức mạnh chung của Lào và Việt Nam

Tình đoàn kết giữa nhân dân hai nước một lần nữa được khẳng định tại Lễ kỷ niệm 34 năm Quốc khánh Lào diễn ra ở  Thành phố Hồ Chí Minh.
Tổng Lãnh sự Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Thành phố Hồ Chí Minh Duongsonthi Thetlakhone và Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt-Lào thành phố Phan Xuân Biên đều khẳng định tình đoàn kết giữa nhân dân hai nước đã tạo nên sức mạnh chung của Lào và Việt Nam trong mọi giai đoạn lịch sử.

Trong lễ kỷ niệm 34 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (2/12) diễn ra sáng 1/12 tại Nhà hữu nghị thành phố, Tổng Lãnh sự Duongsonthi Thetlakhone và Chủ tịch Hội trân trọng nhắc lại những dấu mốc lịch sử quan trọng trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của mỗi đất nước, khởi nguồn cho một mối tình đoàn kết đặc biệt thủy chung giữa hai dân tộc Việt-Lào.

Tổng Lãnh sự Lào cho biết trong 3 thập kỷ qua, sự nghiệp đổi mới của Lào đã mang lại những thành quả to lớn và vững chắc cả về tăng trưởng kinh tế, nông lâm nghiệp, xóa đói giảm nghèo.

Xuất khẩu điện là một trong những thành quả đặc biệt của Lào những năm gần đây, trong đó khoảng 7.000Mw xuất sang Thái Lan và 5.000Mw xuất sang Việt Nam. Tỷ lệ đói nghèo ở Lào đã giảm từ 27,1% xuống còn 21,6% trong năm 2009.

Mối quan hệ kết nghĩa giữa Thành phố Hồ Chí Minh và thủ đô Vientiane cũng như quan hệ hợp tác chặt chẽ với nhiều địa phương khác của Lào đã và đang mang lại lợi ích to lớn và thiết thực cho người dân hai nước.

Bên cạnh việc giúp Lào xây dựng nhiều nhà máy, nông trường, Thành phố Hồ Chí Minh cũng mang đến Lào chương trình giúp mổ mắt miễn phí cho hàng ngàn người dân nghèo, xây dựng các nhà văn hóa và triển khai hàng loạt hoạt động tình nguyện của thanh niên Việt Nam trên đất Lào.

“Từ truyền thống hạt muối cắn đôi, bát cơm sẻ nửa, chúng ta sẽ tiếp tục chia sẻ những đồng vốn chưa dồi dào, những kinh nghiệm đang mày mò chắt lọc trên con đường đổi mới với người anh em thủy chung của mình”, Chủ tịch Hội Hữu nghị Phan Xuân Biên nói./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục