Đoàn kết quốc tế để đảm bảo tiếp cận vaccine COVID-19 công bằng

UNESCAP nhất trí rằng bảo đảm quyền tiếp cận công bằng với vaccine, thuốc, phương pháp điều trị COVID-19 hiệu quả, chất lượng, an toàn, giá cả phải chăng là cốt lõi trong cuộc chiến chống COVID-19.
Ảnh chụp màn hình cuộc họp lần thứ 395 của ACPR. (Ảnh: TTXVN phát)
Ảnh chụp màn hình cuộc họp lần thứ 395 của ACPR. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 7/9, Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan kiêm nhiệm Đại diện thường trực Việt Nam tại Ủy ban Kinh tế và Xã hội Liên hợp quốc khu vực châu Á-Thái Bình Dương (UNESCAP) Phan Chí Thành đã chủ trì phiên họp thường kỳ lần thứ 395 của Ủy ban Tư vấn UNESCAP (ACPR).

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, tham dự phiên họp thường kỳ lần thứ 395 của ACPR diễn ra theo hình thức trực tuyến có gần 100 đại diện các nước thành viên, quan sát viên và thành viên liên kết tại UNESCAP.

Phiên họp thứ 395 của ACPR thảo luận chủ yếu về các ưu tiên của khu vực trong triển khai Nghị quyết Khóa họp 77 UNESCAP được thông qua vào tháng Tư năm nay với chủ đề “Xây dựng lại tốt hơn từ khủng hoảng thông qua hợp tác khu vực ở châu Á và Thái Bình Dương” và đẩy mạnh thực hiện Chương trình nghị sự 2030 của Liên hợp quốc về phát triển bền vững tại khu vực.

[Phó Thủ tướng gửi thông điệp tới Khóa họp lần thứ 77 của UNESCAP]

Đại diện các nước đều nhất trí rằng việc bảo đảm quyền tiếp cận công bằng với vaccine, thuốc, phương pháp điều trị COVID-19 hiệu quả, chất lượng, an toàn và giá cả phải chăng là cốt lõi trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19 hiện nay và trong chiến lược phục hồi sau đại dịch.

Đại diện các nước khẳng định đoàn kết và hợp tác quốc tế là điều cần thiết để đạt được quyền tiếp cận công bằng này cũng như giải quyết các bất bình đẳng nội tại ở mọi cấp độ.

Các đại biểu đã nghe và đóng góp ý kiến về kết quả họp Ủy ban Giảm thiểu rủi ro thảm họa lần thứ 7 và thông tin về tình hình chuẩn bị các hội nghị lớn của UNESCAP thời gian tới, gồm Cuộc họp lần thứ 3 Ủy ban về Chính sách kinh tế vĩ mô, giảm đói nghèo và đầu tư cho phát triển (tháng 10/2021), Hội nghị Bộ trưởng lần thứ 2 về đăng ký và thống kê hộ tịch khu vực châu Á-Thái Bình Dương (tháng 11/2021) và Hội nghị Bộ trưởng Giao thông lần thứ 4 (tháng 12/2021).

Việc Việt Nam chủ trì cuộc họp lần thứ 395 của ACPR thể hiện sự tin tưởng của các nước vào vai trò của Việt Nam tại các diễn đàn đa phương.

Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan đã phát huy vai trò là thành viên chủ động, tích cực và có trách nhiệm trong các cơ chế đa phương, đặc biệt là trong UNESCAP, qua đó góp phần triển khai Chương trình nghị sự 2030 của Liên hợp quốc về phát triển bền vững./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục