"Đoàn kết Việt Nam - Campuchia là tài sản vô giá"

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng khẳng định, Việt Nam luôn coi tình đoàn kết giữa Việt Nam - Campuchia là tài sản chung vô giá.
Chiều 21/9, bên lề Đại hội đồng liên nghị viện các quốc gia Đông Nam Á (AIPA) lần thứ 34 diễn ra tại thủ đô Bandar Seri Begawan (Vương quốc Brunei Darussalam), Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đã tiếp xúc song phương với ông Tep Ngorn, Phó Chủ tịch thứ hai Thượng viện Vương quốc Campuchia, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Campuchia tham dự Đại hội đồng AIPA lần thứ 34.

Bày tỏ vui mừng được gặp Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Campuchia, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng tin rằng sự tham gia tích cực của Đoàn Campuchia sẽ góp phần vào thành công chung của Đại hội đồng AIPA lần thứ 34. Chúc mừng Campuchia tổ chức thành công bầu cử Quốc hội khóa V, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng khẳng định: Việt Nam luôn coi tình đoàn kết giữa hai dân tộc Việt Nam - Campuchia là tài sản chung vô giá của nhân dân hai nước và cần tiếp tục củng cố, tăng cường hơn nữa từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Vui mừng nhận thấy trong những năm qua, quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam với Quốc hội Campuchia ngày càng phát triển mạnh mẽ về mọi mặt theo phương châm “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài”, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đề nghị Quốc hội hai nước cần tiếp tục chủ động tham gia và phối hợp hỗ trợ tại các diễn đàn liên nghị viện quan trọng; phối hợp với nhau trong việc giải quyết các vấn đề nảy sinh trong quan hệ quốc tế, quan hệ đối ngoại của hai nước.

Tại Đại hội đồng AIPA lần thứ 34 này, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng mong muốn hai Đoàn Đại biểu Quốc hội Việt Nam và Campuchia sẽ phối hợp chặt chẽ tại AIPA lần thứ 34 để Đại hội đồng đạt kết quả tốt, phù hợp với lợi ích chung của ASEAN và của hai nước Việt Nam và Campuchia.

Thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội Campuchia tham dự Đại hội đồng AIPA lần thứ 34, Phó Chủ tịch thứ hai Thượng viện Vương quốc Campuchia, ông Tep Ngorn bày tỏ cảm ơn Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã giúp đỡ Campuchia trong quá trình giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước. Ông khẳng định: Campuchia luôn coi trọng việc củng cố, phát triển quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống và sự hợp tác toàn diện với Việt Nam.

Thông báo về tình hình Campuchia thời gian qua, Phó Chủ tịch thứ hai Thượng viện Vương quốc Campuchia mong muốn Quốc hội hai nước tăng cường quan hệ hợp tác đồng thời đề nghị Việt Nam tiếp tục hỗ trợ Campuchia phát triển nguồn nhân lực và trang bị một số thiết bị văn phòng./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục