Đoàn kịch Anh làm mới vở "Vua Lear" tại Việt Nam

Thay vì chỉ sân khấu hóa những lời thoại, đạo diễn Stebbing và nhóm cộng sự sẽ khám phá những gì ẩn chứa sâu sắc nhất trong vở kịch.
Ngày 23/8, Trung tâm Tổ chức Biểu diễn Nghệ thuật (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cho biết, từ 24/10-2/11, Trung tâm sẽ phối hợp với Nhà hát kịch TNT (Anh quốc) tổ chức chuyến lưu diễn vở kịch "Vua Lear" của William Shakespeare ở Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đà Nẵng.

“Vua Lear” là một trong những tác phẩm kịch tính, bi thương và mang nhiều tầng ý nghĩa nhất của W. Shakespeare. Thay vì chỉ sân khấu hóa những lời thoại, đạo diễn Paul Stebbing và nhóm cộng sự sẽ khám phá những gì ẩn chứa sâu sắc nhất trong vở kịch. Phần âm nhạc xuyên suốt vở kịch sẽ theo phong cách của phim ảnh hơn là sân khấu truyền thống.

Tác phẩm của TNT hướng tới sự rõ ràng - về cả phong cách dẫn chuyện cùng với ý tưởng. Phần lời thoại sẽ được biên tập để đạt tới tiêu chí này.

Phần bối cảnh của vở kịch sẽ dựng lại nước Anh thời kỳ khoảng năm 600 đến những năm 50 trước Công nguyên, sử dụng âm nhạc cũng thời kỳ đó nhằm làm gợi lên hình ảnh hòn đảo đầy gió nơi “Vua Lear” diễn ra. Bối cảnh trên sân khấu cũng sẽ giúp người xem liên tưởng đến công trình đá Stonehenge - một trong những kỳ quan thế giới nổi tiếng nhất của Anh.

Với tác phẩm này, TNT mong muốn hướng đến sự truyền tải mới mẻ với sự kết hợp cả ba loại hình biểu diễn (âm nhạc, khiêu vũ và kịch nói). Năm 2012, vở kịch “Vua Lear” đã được lưu diễn ở hơn 10 quốc gia trên khắp thế giới, với những địa điểm biểu diễn đa dạng, từ các nhà hát nổi tiếng, cho đến các khu sân khấu ngoài trời trong các lâu đài.

Các tác phẩm khác của Shakespeare do Nhà hát kịch TNT dàn dựng bao gồm “Hamlet,” “Macbeth,” “Romeo và Juliet”“Giấc mộng giữa đêm hè” đã tham dự nhiều Liên hoan nghệ thuật, sân khấu lớn trên thế giới.

Tại Việt Nam, trước đó, Nhà hát kịch TNT đã giới thiệu các vở "Romeo và Juliet," "A Chrismas Carol." Đặc biệt trong hai năm 2011 và 2012, Trung tâm Tổ chức Biểu diễn Nghệ thuật đã tổ chức cho Nhà hát kịch TNT lưu diễn thành công vở kịch "Macbeth" của Shakespeare và vở kịch "Oliver Twist" của nhà văn Charles Dicken tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng.

Các buổi biểu diễn đều thành công tốt đẹp, thể hiện sự quan tâm và nhu cầu thưởng thức các vở kịch quốc tế của khán giả tại Việt Nam, đặc biệt đối tượng khán giả trẻ, sinh viên, học sinh có khả năng giao tiếp tiếng Anh./.

Thu Lan (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục