Đoàn Mặt trận Lào xây dựng đất nước thăm VN

Ông Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư mong muốn trong thời gian tới Ban Dân vận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước tiếp tục hợp tác, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm về công tác dân vận.

Ông Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư mong muốn trong thời gian tới Ban Dân vận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước tiếp tục hợp tác, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm về công tác dân vận.

Chiều 7/6, tại Trụ sở Trung ương Đảng, tiếp đoàn Đại biểu Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước do ông Vôngchăn Phômxavắt, Phó Chủ tịch làm Trưởng đoàn, ông Trương Tấn Sang đánh giá cao kết quả hội đàm giữa hai đoàn đại biểu Ban Dân vận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước; góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ở mỗi nước, vun đắp cho quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam và Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Ông Vôngchăn Phômxavắt chúc mừng những thành tựu to lớn mà nhân dân Việt Nam đã giành được trong công cuộc đổi mới; bày tỏ tin tưởng nhân dân Việt Nam anh em tiếp tục giành được những thành tựu mới to lớn hơn nữa trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, thực hiện thành công mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Mặt trận Lào xây dựng đất nước, ông Vôngchăn Phômxavắt bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc về sự ủng hộ và giúp đỡ quí báu của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam dành cho nhân dân Lào trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây, cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước ngày nay.

Trong thời gian đoàn đại biểu Mặt trận Lào xây dựng đất nước ở thăm Việt Nam, từ ngày 2 - 8/6, bà Hà Thị Khiết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương đã tiếp đoàn.

Trước đó, đoàn đại biểu Ban Dân vận Trung ương Đảng do ông Đinh Hữu Cường, Phó Trưởng ban Thường trực làm Trưởng đoàn và đoàn đại biểu Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước do ông Vôngchăn Phômxavắt, Phó Chủ tịch làm Trưởng đoàn đã tiến hành hội đàm với kết quả hết sức tốt đẹp. Hai bên thông báo cho nhau tình hình mỗi nước, trao đổi sâu rộng về các vấn đề liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, kinh nghiệm về công tác vận động quần chúng và bàn các biện pháp nhằm tăng cường hợp tác trong thời gian tới.

Đoàn cũng vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, thăm nơi ở và làm việc của Người; làm việc với lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam; thăm và tìm hiểu kinh nghiệm tại tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục